Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10-3 ra phán quyết ủng hộ kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye, khiến bà bị phế truất, kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này trong mấy tháng qua.
 

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10-3 đã ra phán quyết ủng hộ kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye, khiến bà bị phế truất.
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10-3 đã ra phán quyết ủng hộ kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye, khiến bà bị phế truất.

Tòa Hiến pháp Hàn Quốc vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 10-3 (giờ Việt Nam) đã ra phán quyết về Tổng thống Park Geun-hye, theo đó tán thành quyết định luận tội của quốc hội đối với nữ lãnh đạo trước bê bối tham nhũng dính líu sâu rộng, theo AFP.

Hành vi của bà Park đã “làm tổn hại nghiêm trọng tinh thần dân chủ và những nguyên tắc của luật pháp”, theo quyền Chánh án tòa án Hiến pháp Lee Jung-mi.

“Tổng thống buộc phải sử dụng quyền lực dựa trên hiến pháp và luật pháp, và mọi hành động phải được minh bạch để người dân có thể đánh giá công tác của bà. Tuy nhiên, bà Park đã che giấu hoàn toàn những hành vi thao túng sự vụ quốc gia của bà Choi và tìm cách chối bỏ mọi hành động sai trái mỗi khi có nghi ngờ xuất hiện, và thậm chí chỉ trích những người nêu lên nghi vấn”, bà Lee Jung-mi nói.

“Tổng thống Park Geun-hye... do vậy bị phế truất”, quyền Chánh án Lee tuyên bố.

Phán quyết này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc một tổng thống đương nhiệm bị phế truất, theo Yonhap.

Bà Park bị quốc hội hôm 9-12-2016 luận tội với cáo buộc để cho người bạn thân Choi Soon-sil can thiệp vào công việc quốc gia và câu kết với bà Choi ép nhiều tập đoàn Hàn Quốc, trong đó Samsung, quyên góp hàng chục triệu USD cho hai tổ chức phi lợi nhuận được cho là do bà Choi quản lý. Bà Park còn bị cáo buộc lơ là trách nhiệm trong lúc xảy ra vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4-2014, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Tòa tuyên bố kiến nghị luận tội bà Park của quốc hội không vi phạm luật, và bà đã vi phạm luật khi cho bà Choi can thiệp vào công việc quốc gia. Tuy nhiên, Tòa phán quyết rằng những cáo buộc nói bà Park đã không hành động trong vụ chìm phà Sewol không thuộc phạm vi phán quyết luận tội. Tòa án Hiến pháp tuyên bố tòa hy vọng phán quyết sẽ chấm dứt tình trạng chia rẽ quốc gia.

Trước đó, luật sư Lee Dong-heub của bà Park cũng như các đảng đối lập và cầm quyền đều tuyên bố sẽ chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp, theo Yonhap.

Sau khi bà Park bị phế truất, cuộc bầu cử mới được tổ chức trong vòng 60 ngày sau đó, có thể diễn ra vào ngày 9-5.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.