Thế giới tưng bừng đón năm mới 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

New Zealand, Australia, Nhật Bản... nằm trong số những quốc gia đón năm mới sớm nhất trên thế giới. Các màn bắn pháo hoa hoành tráng, rực rỡ sắc màu luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của người dân khắp mọi nơi.

New Zealand bắn pháo hoa chào năm mới

New Zealand chào đón năm 2017 với một màn bắn pháo hoa đẹp mắt tại tháp Sky ở thành phố Auckland. Hàng nghìn người đã reo hò khi pháo hoa 11 sắc màu bừng sáng trên bầu trời.

Màn trình diễn pháo hoa từ tháp Sky tại thành phố Auckland (Ảnh: Getty)
Màn trình diễn pháo hoa từ tháp Sky tại thành phố Auckland (Ảnh: Getty)
 (Ảnh: Getty)
(Ảnh: Getty)
(Ảnh: Getty)
(Ảnh: Getty)

Bắn pháo hoa sớm ở Sydney

Sau màn bắn pháo hoa sớm là màn trình diễn pháo hoa vào lúc giữa đêm tại Sydney, với 13,5 tấn pháo hoa được sử dụng, bao phủ khu vực rộng 8 km2.

Ước tính, 1,5 triệu người đã đổ tới bến cảnh Sydney để chiêm ngưỡng các màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2017.

Một màn bắn pháo hoa sớm đã diễn ra tại nhà hát Opera và cầu Harbour của thành phố Sydney, Australia, vào lúc 9 giờ tối giờ địa phương, trước màn trình diễn pháo hoa chính vào đúng thời điểm chuyển giao giữa năm cũ 2016 và năm mới 2017.

Màn bắn pháo hoa sớm, kéo dài 8 phút, được thiết kế với chủ đề tôn vinh những huyền thoại âm nhạc thế giới qua đời trong năm 2016.

Bến cảng Sydney rực sáng trong đêm cuối cùng của năm 2016 (Ảnh: ABC)
Bến cảng Sydney rực sáng trong đêm cuối cùng của năm 2016 (Ảnh: ABC)
Màn trình diễn pháo hoa sớm tại cảng Sydney, Australia (Ảnh: Reuters)
Màn trình diễn pháo hoa sớm tại cảng Sydney, Australia (Ảnh: Reuters)
Pháo hoa khoe sắc bên trên nhà hát Opera tại Sydney (Ảnh: Reuters)
Pháo hoa khoe sắc bên trên nhà hát Opera tại Sydney (Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)


Những nơi đón năm mới sớm

Các quốc gia ở Thái Bình Dương là Samoa, Tonga và một số khu vực thuộc Cộng hòa Kiribati là những nơi đón năm mới sớm nhất trên thế giới.

 Charlotte Kent, từ Huddersfield (Anh) chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới tại Sydney, Australia. (Ảnh: Reuters)
Charlotte Kent, từ Huddersfield (Anh) chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới tại Sydney, Australia. (Ảnh: Reuters)


Trong khi đó, thành phố Auckland tại New Zealand là thành phố lớn đầu tiên trên địa cầu đón năm mới 2017. Sau New Zealand, các thành phố của Australia bước vào năm mới. Các màn trình diễn pháo hoa hoành tráng sẽ diễn ra tại các thành phố lớn của New Zealand và Australia.

Các thành phố lớn khác trên thế giới như Dubai, Moscow, Berlin, London, Rio de Janeiro, New York... cũng sẽ tổ chức các hoạt động mừng năm mới 2017.
 

Các cô gái trong trang phục kimono đi lễ tại đền Meiji ở Tokyo, Nhật Bản vào buổi tối cuối cùng của năm cũ. (Ảnh: Reuters)
Các cô gái trong trang phục kimono đi lễ tại đền Meiji ở Tokyo, Nhật Bản vào buổi tối cuối cùng của năm cũ. (Ảnh: Reuters)

Quả cầu nổi tiếng trên Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ đã sẵn sàng cho thời khắc "Đếm ngược" (Ảnh Reuters)
 

50.000 quả bóng bay sinh thái được thả trên quảng trường Patio do Colegio, thành phố Sao Paolo, Brazil để chào đón năm mới (Ảnh: EPA).
 

Người dân đến chờ đợi bữa tiệc âm thanh, ánh sáng ở công Brandenburg, Berlin, Đức (Ảnh: Reuters).
 

Người dân Tây Ban Nha đang selfie trong khi chờ đón Năm mới 2017.
 

Ông già Tuyết và Nàng Bạch Tuyết trên chuyến tàu Năm mới của Nga (Ảnh: Sputnik)
 

Nhiều người dân trên chuyến tàu Năm mới ăn mặc theo phong cách truyện cổ tích dân gian Nga (Ảnh Sputnik).

Theo Dantri/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.