Tân Tổng thống Donald Trump cam kết "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 20-1 đã chính chức nhậm chức Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters


Nhậm chức trong bối cảnh hàng loạt cuộc biểu tình phản đối tiếp tục diễn ra khắp thủ đô Washington và nhiều thành phố lớn khác hứa hẹn một nhiệm kỳ khó khăn phía trước cho tân Tổng thống Mỹ.

Đúng 12 giờ trưa 20-1 (theo giờ Mỹ), Tổng thống đắc cử Donald Trump đọc lời tuyên thệ, chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Ngay sau đó, tân Tổng thống Mỹ đã có bài diễn văn nêu bật những vấn đề mà người dân nước này đang quan tâm theo dõi, đặc biệt nhấn mạnh đến các chính sách đối nội trong nhiệm kỳ của mình.

Mở đầu bài diễn văn kéo dài khoảng 15 phút, tân Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng về một tầm nhìn mới điều hành nước Mỹ với cam kết kể từ ngày hôm nay, sẽ chỉ có nước Mỹ là hàng đầu. Ông Trump cũng khẳng định ngày 20-1-2017 sẽ được ghi nhớ vì đây là ngày mà một lần nữa, người dân Mỹ trở thành những người lãnh đạo đất nước.

“Sự kiện ngày hôm nay có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì ngày hôm nay chúng ta không chỉ đơn giản là chuyển giao quyền lực từ một chính quyền này sang chính quyền khác, từ một đảng này sang một đảng khác, mà chúng ta đang chuyển giao quyền lực từ Washington và mang nó trở lại cho các bạn, những  người dân Mỹ”, ông Trump nhấn mạnh.

Không đưa ra bất cứ chính sách cụ thể nào, tân Tổng thống Mỹ tiếp tục nhắc lại các cam kết trong chiến dịch tranh cử với tuyên bố chính phủ mới sẽ mang lại việc làm, bảo vệ biên giới, những giấc mơ và thịnh vượng cho người dân.

Ông Trump cũng cho rằng trong thời gian qua, nước Mỹ đã làm giàu cho nền công nhiệp nước ngoài, hỗ trợ quân đội nước ngoài, tiêu tốn hàng tỷ đô la ở nước ngoài trong khi không chăm lo cho quân đội Mỹ, để nền công nghiệp Mỹ, cơ sở hạ tầng của nước Mỹ xuống cấp, bị hủy hoại.

Khẳng định việc bảo hộ sẽ mang lại thịnh vượng và sức mạnh, ông chủ mới của Nhà Trắng nhấn mạnh: “Mọi quyết định về thương mại, thuế, nhập cư, các vấn đề quốc tế sẽ được thực hiện nhằm mang lại lợi ích cho người lao động Mỹ cũng như gia đình của họ. Chúng ta phải bảo vệ biên giới của chúng ta khỏi sự phá hoại của các quốc gia khác, sản xuất sản phẩm của chúng ta, ăn trộm các công ty và hủy hoại việc làm của chúng ta”.

Tập trung vào các vấn đề đối nội, nhưng ông Trump cũng không quên nhắc đến đối ngoại khi cam kết ủng hộ củng cố các quan hệ liên minh cũ và thành lập liên minh mới, đoàn kết thế giới văn minh để xóa sổ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo trên toàn thế giới.

Tham dự lễ nhậm chức của ông Trump bên cạnh đông đảo người dân, các chính khách còn có cựu tổng thống George Walker Bush, Jimmy Carter, đối thủ của ông bên đảng Dân chủ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và phu quân, cựu Tổng thống Bill Clinton.

Hàng nghìn người ủng hộ ông Trump cũng đã đổ về thủ đô Washington để chào mừng Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Lặng lẽ hơn so với những người biểu tình phản đối nhưng sự vui mừng và hào hứng tràn ngập trên gương mặt của họ.

Một người dân đến từ bang Illinois cho biết: “Tôi có mặt tại đây vì trước đó, tôi đã đến đây để ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Tôi đã quyết định rằng ông ấy chính là người sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại”.

Trong khi đó, nhiều người mặc dù chưa biết nhiều về tân Tổng thống Mỹ nhưng hy vọng ông Trump sẽ đáp ứng được kỳ vọng của người dân: “Tôi muốn nói rằng chúng ta chưa thực sự biết ông ấy đã làm được gì nhưng những điều mà chúng ta biết là ông ấy là một doanh nhân thành đạt và kinh doanh với chính trị thì có nhiều điểm tương đồng. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ làm tốt công việc của mình”.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ lần thứ 45 diễn ra trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình phản đối đã biến thành bạo động. Theo thông tin từ cảnh sát, tính đến chiều 20-1 đã có khoảng gần 100 người bị bắt khi xung đột với cảnh sát hoặc có các hành vi phá hoại cửa hàng trên đường. Những người biểu tình đã phong tỏa phần nào các con đường tiến vào Tòa nhà quốc hội hoặc khu vực đoàn diễn hành đi qua.

Cuộc biểu tình phản đối lớn nhất, cuộc Tuần hành của phụ nữ, nhằm vào tân Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày mai với ước tính có tới hàng trăm nghìn người tham dự tại thủ đô Washington và nhiều thành phố lớn khác.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.