Giám đốc tình báo Mỹ lên án hồ sơ chấn động về quan hệ giữa ông Trump và Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 12-1 cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper đã gọi điện cho ông và lên án bộ hồ sơ gây tranh cãi, trong đó cáo buộc ông có quan hệ riêng tư với Nga.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)


“James Clapper đã gọi cho tôi hôm qua để lên án báo cáo giả dối và hư cấu đó. Báo cáo đó đã được lan truyền trái phép. Đó là những thông tin bịa đặt, giả tạo. Quá tồi tệ”-Reuters dẫn chia sẻ của Tổng thống đắc cử Donald Trump trên mạng xã hội Twitter hôm nay 12-1.

Trước đó, bộ hồ sơ gồm 35 trang do cựu điệp viên Anh Christopher Steele soạn thảo và cung cấp cho tình báo Mỹ đã được công bố vào tối ngày 10-1, trong đó tiết lộ chính quyền Nga đã “nắm thóp” Tổng thống đắc cử Trump bằng những thông tin nhạy cảm nhưng hai bên đã có sự “dàn xếp” và chỉ công bố những thông tin bất lợi về đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua là bà Hillary Clinton. Báo cáo còn nói rằng, chiến dịch của ông Trump và Điện Kremlin đã có sự trao đổi thông tin qua lại “đôi bên cùng có lợi” và rằng “Nga sẽ hỗ trợ ông Trump ít nhất 5 năm”.

Về phần mình, trong một thông cáo được phát đi hôm qua, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống đắc cử Trump và nói với tỷ phú New York rằng ông không tin giới tình báo Mỹ làm rò rỉ những thông tin gây tranh cãi trên cho báo chí.

Cả ông Clapper và ông Trump đều nhất trí quan điểm rằng các thông tin bị rò rỉ đã “bào mòn và phá hủy an ninh quốc gia”. Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia cho biết ông đã trấn an tân tổng thống đắc cử rằng cộng đồng tình báo “luôn sẵn sàng phục vụ trong chính quyền mới của ông Trump”.

Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga có móc nối với Tổng thống đắc cử Trump, khẳng định đó là những cáo buộc “vô căn cứ”. Ngày 12-1, trong cuộc họp báo đầu tiên từ sau khi đắc cử, ông Trump cũng đã bác bỏ các thông tin trong hồ sơ gây tranh cãi trên. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, những thông tin này là "bịa đặt" và chỉ nhằm làm cho quan hệ Nga-Mỹ xấu đi hơn nữa.

Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.