Hàng chục ngàn người biểu tình đòi Tổng thống Hàn Quốc từ chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 12-11, hàng chục ngàn người gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Seoul, yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức sau vụ bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil.

Những người tổ chức biểu tình cho biết sẽ có tới 1 triệu người tham gia biểu tình vào ngày 12-11-2016 để yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức
Những người tổ chức biểu tình cho biết sẽ có tới 1 triệu người tham gia biểu tình vào ngày 12-11-2016 để yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức


Trước đó, cảnh sát đã lên sẵn kế hoạch để ứng phó một cuộc biểu tình với số lượng người tham gia khoảng 170.000 người, nhưng những người tổ chức biểu tình cho rằng sẽ có đến 1 triệu người tham gia tuần hành vào ngày 12-11, theo AFP.

Cảnh sát Hàn Quốc đã triển khai khoảng 25.000 nhân viên để đảm bảo an ninh, đồng thời triển khai các xe cảnh sát và xe tải chặn các con đường lớn, nhỏ dẫn tới Nhà Xanh (tức phủ Tổng thống Hàn Quốc).

Giống như những cuộc biểu tình trước đó, thanh niên, học sinh cùng những người cao tuổi, những cặp vợ chồng trẻ bế cả con mang theo biểu ngữ, hô to khẩu hiệu yêu cầu bà Park phải từ chức.

"Bà Park Geun-hye phải từ chức bởi vì bà ta không điều hành tốt đất nước chúng tôi”, một học sinh 11 tuổi Park Ye-na tham gia biểu tình cho biết.

Phó thủ tướng Hàn Quốc Lee Joon-sik ngày 11-11 đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ xảy ra bạo động và kêu gọi người biểu tình tôn trọng những hàng rào cảnh sát dựng lên. Tuy vậy, AFP mô tả cuộc biểu tình ngày 12-11 đã diễn ra ôn hòa.

Vụ bê bối kích ngòi làn sóng biểu tình xuất phát từ người bạn thân của Tổng thống Park là bà Choi Soon-sil, người đang bị tạm giam. Các công tố viên đang điều tra bà Choi với cáo buộc lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Park để ép các công ty, tập đoàn lớn như Samsung phải đóng góp tiền vào hai quỹ do bà sáng lập. Bên cạnh đó, bà Choi còn bị cáo buộc can dự vào hoạt động điều hành đất nước dù không nắm giữ bất kỳ chức vụ nào.

 

Cảnh sát ước tính khoảng 170.000 người tham gia biểu tình ở thủ đô Seoul vào ngày 12.11.2016, yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye phải từ chức
Cảnh sát ước tính khoảng 170.000 người tham gia biểu tình ở thủ đô Seoul vào ngày 12.11.2016, yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye phải từ chức



Lời xin lỗi vô nghĩa

Tổng thống Park đã vài lần công khai xin lỗi, nhưng những lời xin lỗi của bà được cho là không thể xoa dịu sự bức xúc của người dân Hàn Quốc.

“Tôi đến đây để yêu cầu bà Park Geun-hye phải từ chức. Những lời xin lỗi của bà Park hoàn toàn vô nghĩa. Bà Park phải từ chức”, bà Cho Ki-mang (66 tuổi), tham gia cuộc biểu tình ngày 12-11 nói.

“Hôm qua là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi nhưng chúng tôi đã hủy chuyến du lịch và đến Seoul tham gia biểu tình”-anh Cho Joo-pyo cho biết khi cùng vợ và đứa con gái 2 tuổi tham gia cuộc biểu tình.

Gia đình anh Cho chỉ một trong số hàng nghìn người từ nhiều nơi khác ở Hàn Quốc đến Seoul tham gia biểu tình. Đáng chú là có nhóm khoảng 1.000 người đã lên máy bay từ đảo Jeju để đến Seoul biểu tình.

Đây là một trong số những cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn nhất kể từ những cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hàn Quốc giai đoạn cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990.

Cuộc biểu tình hồi tháng 6-2008 phản đối quyết định của tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ là ông Lee Myung-bak, về việc gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ, đã thu hút 80.000 người tham gia theo ước tính của cảnh sát. Trong khi đó, những người tổ chức biểu tình cho rằng có đến 700.000 người.

Giới quan sát nhận định bà Park sẽ có thể vượt qua giai đoạn khủng hoảng này trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 2-2018- theo AFP.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.