NATO chính thức đưa 4.000 quân đến sát sườn Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà lãnh đạo NATO nhất trí triển khai lực lượng đa quốc gia tới các nước Baltic và Ba Lan, đồng thời tăng cường tuần tra trên không và trên biển trong khu vực.

Trong ngày họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh khối hôm 8-7 tại Ba Lan, NATO chính thức quyết định triển khai 4 tiểu đoàn với khoảng 3.000-4.000 binh lính đến các nước nêu trên nhằm đối phó với bất cứ hành động quân sự nào của Nga.

Bốn tiểu đoàn sẽ do Đức, Canada, Anh và Mỹ đứng đầu và lần lượt triển khai tại Lithuania, Latvia, Estonia và Ba Lan với số lượng mỗi đơn vị từ 800 người đến 1.200 người. Các nước khác như Pháp sẽ hỗ trợ binh lính.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa) cùng Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (phải) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 8-7. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa) cùng Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (phải) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 8-7. Ảnh: Reuters


Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: “Các tiểu đoàn được triển khai sẽ rất mạnh và mang tính đa quốc gia. Chúng chứng tỏ quan điểm một đồng minh bị tấn công cũng tức là cả khối bị tấn công”. Theo ông, các tiểu đoàn sẽ được duy trì chừng nào còn cần thiết và không bị giới hạn về thời gian.

Dù vậy, ông Stoltenberg nhấn mạnh bên cạnh việc tăng cường răn đe và phòng thủ, NATO vẫn theo đuổi đối thoại mang tính xây dựng với Nga. Đại sứ các nước Baltic và Ba Lan được giao nhiệm vụ giải thích về quyết định này với Moscow.

Cũng tại hội nghị ngày 8-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nước này sẽ triển khai thêm 1.000 binh sĩ và lập một sở chỉ huy riêng tại Ba Lan. Ông khẳng định NATO đã sẵn sàng tăng cường sự hiện diện tại Đông Âu và Mỹ sẽ là quốc gia dẫn đầu sự hiện diện của NATO tại Ba Lan.

Ngay trước thềm hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm về tình hình Ukraine với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande. Điện Kremlin cho biết ông Putin yêu cầu 2 nhà lãnh đạo Đức, Pháp gây thêm ức ép để Ukraine trao thêm quyền tự trị cho miền Đông nước này.

Moscow gần đây tuyên bố ý định triển khai tên lửa hạt nhân đến Kaliningrad, vùng đất của Nga nằm kẹp giữa Ba Lan và Lithuania. Hôm 7-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh sẽ không có chuyện Nga "bỏ qua không có lời đáp trả" đối với kế hoạch tăng cường hoạt động quân sự tại sườn phía Đông của NATO. Đây cũng là nội dung thảo luận chính của cuộc họp Nga và NATO dự kiến vào ngày 13-7-theo bà Zakharova.

 

Ông Obama trò chuyện với Thủ tướng Anh David Cameron tại hội nghị NATO. Ảnh: Reuters
Ông Obama trò chuyện với Thủ tướng Anh David Cameron tại hội nghị NATO. Ảnh: Reuters


Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong hai ngày 8 và 9-7. Ngoài mối quan hệ với Nga, hội nghị còn bàn việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Thủ tướng sắp ra đi David Cameron khẳng định không có chuyện Anh quay lưng với vấn đề an ninh của châu Âu. Anh là nước có chi tiêu quân sự quân sự lớn nhất châu Âu, tiếp sau là Pháp.

Tổng thống Pháp Hollande kêu gọi các nước châu Âu tăng ngân sách quốc phòng. Đây được xem là lời chỉ trích dành cho Đức, nước chỉ chi hơn 1% GDP cho quân đội. Hiện tại, Pháp đang tham gia chống Hồi giáo cực đoan tại Mali, Trung Phi, Iraq và Syria.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.