Thế giới chúc mừng thành công bầu cử tại Pakistan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 12-5 đã chúc mừng Chính phủ và người dân Pakistan đã tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14, với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt gần 60%-mức cao nhất kể từ năm 1977.

Ông Ban Ki-moon đánh giá cao quyết tâm của các đảng phái chính trị và các cá nhân đã tham gia bầu cử bất chấp những mối đe dọa về an ninh trước thềm bầu cử.
 

 Những người ủng hộ ông Nawaz Sharif mừng chiến thắng tại thành phố Lahore.
Những người ủng hộ ông Nawaz Sharif mừng chiến thắng tại thành phố Lahore.

Ông nhấn mạnh rằng với việc tham gia bầu cử, các cử tri Pakistan-trong đó có đông đảo thanh niên, phụ nữ và những người lần đầu tiên đi bỏ phiếu-đã thể hiện sự tôn trọng Hiến pháp và mong muốn có một nhà nước dân chủ.

Cuộc bầu cử này đánh dấu lần đầu tiên tại Pakistan một chính phủ dân sự hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 5 năm và chuyển giao quyền lãnh đạo cho một chính phủ kế nhiệm được bầu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng ca ngợi cuộc bầu cử quốc hội ở Pakistan, nhấn mạnh đây là "sự chuyển giao chính phủ dân sự hòa bình và minh bạch" và là "dấu mốc quan trọng" trong tiến trình xây dựng dân chủ ở quốc gia này.

Ông nêu rõ Washington sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ mới ở Pakistan như "các đối tác bình đẳng".

Trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cũng bày tỏ hy vọng sẽ bắt đầu một chương mới trong mối quan hệ láng giềng với Pakistan.

Về phần mình, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai kêu gọi chính phủ sắp tới ở Pakistan hỗ trợ nước này xúc tiến đàm phán nhằm chấm dứt hoạt động của phiến quân Taliban trong nhiều năm qua.

Các điểm bỏ phiếu tại Pakistan đóng cửa tối 11-5 và công tác kiểm phiếu đang được khẩn trương tiến hành. Theo kết quả sơ bộ, Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PM-N)-đảng đối lập theo đường lối trung hữu của cựu Thủ tướng Muhammad Nawaz Sharif-dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử với 115 ghế trong quốc hội-nhờ thắng lớn tại hai thành phố được coi là "sân nhà" của đảng này là Lahore và Sargodha thuộc tỉnh Punjab-tỉnh đông dân nhất Pakistan. Đảng Phong trào Công lý Pakistan (PTI) đứng vị trí thứ hai với 37 ghế, trong khi Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) đứng thứ ba với 33 ghế, chủ yếu ở tỉnh Sindh.

Như vậy, PML-N đã giành đa số ghế cơ bản trong quốc hội nhưng nhiều khả năng sẽ phải liên minh với các đảng khác để có thể giành được đa số quá bán là 172 ghế. Ông Nawaz Sharif, 63 tuổi-người từng hai lần giữ cương vị thủ tướng - sẽ trở lại lãnh đạo đất nước một lần nữa.

Ngày 12-5, ông Nawaz Sharif đã bắt đầu có các cuộc thảo luận về việc thành lập chính phủ với một số nghị sỹ độc lập và xem xét một số vị trí bộ trưởng chủ chốt trong nội các.

Mục tiêu chính của chính phủ mới là thúc đẩy kinh tế, đấu tranh chống tham nhũng, chống khủng bố và tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng năng lượng hiện khiến nước này có khi bị cắt điện tới 20 giờ mỗi ngày.

Cuộc tổng tuyển cử hôm 11-5 ở Pakistan được đánh giá là "khá yên bình", mặc dù vẫn xảy ra các vụ đánh bom tại một số nơi-đặc biệt là tại thành phố cảng Karachi (miền Bắc nước này).

Trong 22 ngày vận động tranh cử, đã có hơn 110 người thiệt mạng-trong đó có 3 ứng cử viên-và hơn 350 người bị thương trong các vụ đánh bom và xả súng.

Theo kênh truyền hình địa phương Urdu TV, chỉ riêng trong ngày bầu cử 11-5 đã có ít nhất 32 người thiệt mạng và 224 người bị thương trong 43 vụ tấn công bạo lực trên khắp Pakistan.

Mới đây nhất, trong đêm 12-5, ít nhất 6 người thiệt mạng và 46 người bị thương trong vụ tấn công liều chết nhằm vào nhà tổng thanh tra cảnh sát tỉnh Balochistan, ở biên giới giữa Pakistan và Afghanistan.

Theo truyền thông địa phương, trong vụ tấn công trên, một kẻ đánh bom liều chết lao xe chứa đầy thuốc nổ vào nhà riêng của Tổng thanh tra cảnh sát Mushtaq Sukhera.

Ông Sukhera không bị tổn hại trong vụ tấn công. Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ này.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.