Philippines quyết đạt phân xử tranh chấp Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong diễn biến mới nhất liên quan cuộc tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông với Trung Quốc, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tuyên bố rằng việc tìm kiếm sự phân xử của Liên hợp quốc (LHQ) đối với cuộc tranh chấp này là “giải pháp cuối cùng” mà Manila buộc phải thực hiện sau những vụ xâm phạm của Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Albert del Rosario khẳng định cánh cửa cho các cuộc đàm phán song phương vẫn được để ngỏ.
 

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila, Ngoại trưởng del Rosario tuyên bố Philippines đã quyết tâm tìm kiếm sự phân xử thông thông qua LHQ trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông.
 
Ông Del Rosario nêu rõ: “Như chúng tôi đã lo ngại, đoàn tàu đã rời nhà ga. Hoặc là Trung Quốc sẽ đi trên đoàn tàu đó, hoặc là họ sẽ không có mặt trên tàu. Tuy nhiên, như tôi đã nói về một sự phân xử bắt buộc, phán quyết sẽ được đưa ra cho dù Trung Quốc có mặt ở đó hay không”.
 
Tuy nhiên, ngay cả khi Philippines tiếp tục thúc đẩy sự phân xử của LHQ, Ngoại trưởng Del Rosario vẫn để ngỏ cánh cửa cho một giải pháp thay thế. Ông del Rosario nhấn mạnh: “Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ sẵn sàng xem xét các cuộc thảo luận song phương”.

Ngoại trưởng del Rosario tiết lộ rằng một trong những “lý do trực tiếp” khiến Manila đưa vụ việc ra tòa án LHQ là Trung Quốc vẫn tiếp tục gây ra những vụ xâm phạm lãnh hải ở các vùng biển tranh chấp.
 
Ông del Rosario nói: “Dựa trên báo cáo tình báo mới nhất của chúng tôi, hiện có 5 tàu Trung Quốc - gồm 4 tàu hải giám và 1 tàu tuần tra ngư nghiệp” ở vùng biển quanh bãi cạn Panatag, tên quốc tế là Scarborough, còn Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham.
 
Ngoại trưởng Del Rosario nêu rõ rằng các cuộc tham vấn song phương về cuộc xung đột chủ quyền ở bãi cạn Scarborough đã diễn ra trong 18 năm. Ngoài ra, kể từ khi căng thẳng xung quanh tranh chấp chủ quyền bãi cạn Scarbourog bắt đầu bùng phát cách đây hơn 1 năm, “chúng tôi trên thực tế đã có 45 cuộc tham vấn song phương với phía Trung Quốc, nhưng đều không có hiệu quả. Và vì thế, đối với chúng tôi, việc một tòa án phân xử theo Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) là phương sách cuối cùng dưới dạng một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp này”.
 
Ông del Rosario cũng nhấn mạnh rằng tòa án LHQ đã được thành lập ngày 22-4, với một thẩm phán người Sri Lanka được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ban hội thẩm và các thẩm phán của Pháp, Đức, Hà Lan và Ba Lan làm thành viên Ban hội thẩm.
 
Theo Ngoại trưởng del Rosario, các thẩm phán này “đang tự tổ chức và thiết lập những quy định về việc làm thế nào để tiến hành các bước tiếp theo. Họ sẽ xem xét xem liệu tòa án có quyền xét xử vụ tranh chấp này hay không. Họ sẽ sẵn sàng phân xử vụ kiện của chúng tôi”. Cũng theo đánh giá của Ngoại trưởng del Rosario, tiến trình pháp lý này có thể kéo dài từ 2-4 năm.
 
Ba quốc gia gồm Philippines, Việt Nam và Nhật Bản đều có những tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc. Ông Del Rosario nhấn mạnh: “Tôi cho rằng cả hai nước Nhật Bản và Việt Nam rất lo ngại về vấn đề an ninh hàng hải. Vì thế, tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác về mặt đối thoại xem làm thế nào có thể đạt được an ninh hàng hải, làm thế nào để đảm bảo được tự do hàng hải và thương mại không bị cản trở. Đây là những vấn đề thảo luận mà chúng ta có cơ sở hợp lý”.
 
Khi được hỏi về việc Chính phủ Philippines đánh giá như thế nào về ban lãnh đạo mới của Trung Quốc và cách mà các phái viên của họ đối phó với Manila, Ngoại trưởng del Rosario nói: “Quan điểm của chúng tôi là chúng tôi đang tìm kiếm việc bình thường hóa các quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc… và trong tiến trình này, chúng tôi đang cố gắng đạt được một giải pháp hòa bình cho những tranh chấp lãnh hải”.
 
Trung Quốc đã chính thức phản đối sự phân xử của LHQ vào ngày 19/2 vừa qua. Một nhà ngoại giao Trung Quốc đã nói với phóng viên của báo "Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng" rằng Manila đã phạm phải một sai lầm bằng cách yêu cầu LHQ phân xử vụ tranh chấp dai dẳng này, bởi vì “chúng tôi không sợ UNCLOS. Manila đã đánh giá thấp sự hiểu biết của chúng tôi về sự liều lĩnh của họ”.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.