Phá nhóm ăn trộm 45 triệu USD từ ATM ở 26 nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan Công tố Mỹ đã tiến hành truy tố một băng nhóm tội phạm công nghệ cao bị cáo buộc đã cuỗm 45 triệu USD bằng cách ăn trộm dữ liệu thẻ tín dụng rồi rút tiền tại các máy ATM trên toàn thế giới.

Tổng cộng có 7 người bị truy tố tại New York trong vụ ăn trộm tinh vi có quy mô trải rộng tại 26 quốc gia. Nghi phạm thứ 8 bị cho là đã bị giết hồi tháng Tư vừa qua.
 

Hình ảnh các nghi phạm rút tiền được ghi lại cùng địa điểm thực hiện các phi vụ rút tiền ở Mỹ.
Hình ảnh các nghi phạm rút tiền được ghi lại cùng địa điểm thực hiện các phi vụ rút tiền ở Mỹ.

Theo tài liệu của cơ quan Công tố, nhóm tội phạm này tổ chức một mạng lưới sử dụng thẻ tín dụng giả nhắm vào các ngân hàng ở UAE và Oman.

Cơ quan Công tố cho biết, nhóm tội phạm trên đã được tiếp tay bởi một số nhân viên thực thi pháp luật tại Nhật Bản, Canada, Anh, Romania và 12 quốc gia khác. Các nhân viên này đang bị điều tra, một số đã bị bắt, song thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố.

“Các bị cáo cùng những kẻ tòng phạm đã thực hiện vụ cướp tiền tại ngân hàng, nhưng thay vì sử dụng súng và mặt nạ, chúng dùng laptop và công nghệ mạng”-Trưởng Công tố quận Eastern tại New York, bà Loretta Lynch nói trong một tuyên bố.

Thủ đoạn của nhóm này là ăn cắp dữ liệu thẻ tín dụng qua hệ thống máy tính của ngân hàng, rồi lấy dữ liệu đó in thẻ tín dụng giả từ thẻ khách sạn cũ, với sự tiếp tay của một số nhân viên nhà băng.

Tiếp đó, bọn chúng hủy hạn mức thanh toán rồi gửi thông tin đó tới các ngân hàng liên thông trên khắp thế giới.

Bước tiếp theo là thực hiện việc rút tiền tại các cây ATM. Phi vụ đầu tiên được thực hiện tại ngân hàng Rakbank ở UAE tháng 12 năm ngoái. Nhóm tội phạm đã thực hiện 4.500 lệnh rút tiền với tổng giá trị lên tới 5 triệu USD ở 20 quốc gia.

Công tố viên cho biết vụ rút tiền đình đám nhất diễn ra tại ngân hàng Bank of Muscat ở Oman hồi tháng Hai năm nay. Trong vòng 10 tiếng, chúng đã rút được 40 triệu USD từ các máy ATM.

Theo lời khai của các bị cáo, sau khi rút tiền chúng nhanh chóng thực hiện các phi vụ rửa tiền, rồi mở tài khoản ở ngân hàng Miami, mua những chiếc xe đắt tiền như Porsche, Mercedes, và đồng hồ Rolex.

Theo cơ quan Công tố, bảy kẻ bị bắt phải đối mặt với các tội danh lừa đảo và rửa tiền. Cơ quan Công tố cho biết đây là “vụ lừa đảo lớn nhất theo dạng này mà chúng tôi từng biết”.

Một trong những kẻ cầm đầu được thông báo là đã bị giết tại Dominica hồi tháng trước.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.