Iran tiến hành vòng đàm phán mới với IAEA và EU

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 15-5, Iran bắt đầu các vòng đàm phán với liên quan chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Liên minh châu Âu (EU).

Vòng đàm phán giữa Iran và IAEA diễn ra tại Vienna, Áo để bàn về hồ sơ hạt nhân của Tehran, nhằm hoàn tất cơ chế thanh tra đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, trước khi IAEA công bố báo cáo hàng quý vào cuối tháng Năm. IAEA muốn Iran cho phép các thanh sát viên của tổ chức này tiếp cận các cơ sở, văn bản liên quan tới chương trình hạt nhân, cũng như gặp các nhà khoa học hạt nhân Iran.
 

IAEA cho rằng có "bằng chứng toàn diện và đáng tin cậy" rằng trước năm 2003, các nhà khoa học Iran đã nghiên cứu để phát triển bom hạt nhân. Tuy nhiên, Iran khẳng định đây chỉ là những thông tin giả dối của các cơ quan tình báo Mỹ và Israel.

Phát biểu trước vòng đàm phán, trưởng đoàn thanh sát viên IAEA Herman Nackaerts nói rằng giữa hai bên còn nhiều bất đồng, song IAEA và Iran sẽ đối thoại và làm việc tích cực để giải quyết những bất đồng này. Chín vòng đàm phán giữa hai bên kể từ khi IAEA công bố báo cáo quan trọng về vấn đề hạt nhân Iran vào tháng 11-2011, đều kết thúc trong bế tắc.

Cùng ngày, tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili và Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton chủ trì cuộc đàm phán thứ 10 giữa hai bên kể từ năm 2011.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi, Tehran hy vọng sẽ có tiến bộ trong cả hai vòng đàm phán ngày 15-5 này.

Liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, ngày 15-5, các quan chức Mỹ cho biết Oasinhtơn có kế hoạch tăng cường sức ép đối với đồng rial của Iran, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân của Tehran đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên nền kinh tế của quốc gia Hồi giáo này.

Phát biểu tại Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thứ trưởng Tài chính phụ trách vấn đề khủng bố và tình báo tài chính David Cohen cho biết Mỹ sẽ tiếp tục xác định các biện pháp nhằm cô lập Iran khỏi hệ thống tài chính quốc tế, cụ thể là tăng cường sức ép với giá trị của đồng rial của Iran, và phong tỏa hoạt động bán vàng cho Iran.

Theo ông Cohen, Iran đang mất khoảng 3-5 tỷ USD/tháng tiền thu nhập từ dầu mỏ do các biện pháp hạn chế xuất khẩu toàn cầu đối với nước này và giá trị của đồng rial so với USD đã giảm một nửa trong năm qua.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.