Phú Thiện: Gần 3.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-7, Hội Nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022 và ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

 14 tập thể và 42 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Vũ Chi
14 tập thể và 42 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Vũ Chi

Hội Nông dân huyện Phú Thiện hiện có 10.100 hội viên. Trong 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã phát triển mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa, lôi cuốn, khích lệ nhiều nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Đến nay, tổng số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là 2.972 hộ (gấp 1,8 lần số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017).

Qua triển khai, phong trào đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên nông dân. Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 3.600 lao động, trong đó có trên 1.200 lao động có việc làm thường xuyên; vận động được hơn 1,2 tỷ đồng, 772 ngày công lao động, 2.500 cây con giống các loại, 2.000 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ 1.067 lượt hộ nông dân nghèo, tạo động lực khích lệ hộ nghèo hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tại hội nghị, Hội Nông dân huyện công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với 48 thành viên. Ông Bùi Xuân Khấn (tổ 8, thị trấn Phú Thiện) được bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Phú Thiện tặng giấy khen cho 14 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022.

 

VŨ CHI

 

Có thể bạn quan tâm

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.