Tất cả cửa khẩu Trung-Việt ở Quảng Tây khôi phục hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở Thương mại Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc ngày 28/2 cho biết tất cả các cửa khẩu biên giới Trung Quốc-Việt Nam ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã khôi phục hoạt động hoàn toàn.
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Sở Thương mại Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, ngày 28/2 cho biết, tất cả các cửa khẩu biên giới Trung Quốc-Việt Nam ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã khôi phục hoạt động hoàn toàn nhờ sự kiểm soát hiệu quả dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.
Phó Giám đốc Sở Thương mại Quảng Tây Lương Ích Quang cho biết, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một số cửa khẩu xuyên biên giới đã bị đóng cửa trong một thời gian.
Lô tôm đầu tiên nặng 7,1 tấn từ Việt Nam đã vào Trung Quốc thông qua cửa khẩu Đông Hưng hôm 25/2. Theo hải quan thành phố Nam Ninh–thủ phủ tỉnh Quảng Tây, vào ngày 26/2, tổng khối lượng hàng hóa qua cửa khẩu Đông Hưng đạt 14.000 tấn, trị giá 620 triệu Nhân dân tệ (88,5 triệu USD), kể từ khi cửa khẩu này nối lại dịch vụ thông quan hàng hóa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.
Quảng Tây, giáp biên giới Việt Nam, đóng vai trò là cửa ngõ vào Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ông Lương Ích Quang cho biết, các biện pháp có lợi và hiệu quả đã được tiến hành tại Quảng Tây gần đây để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở khu vực biên giới. Chính quyền địa phương Quảng Tây đã thảo luận với các tỉnh phía Bắc Việt Nam và thông qua một quy trình thông quan hợp lý cho thương mại xuyên biên giới.
Theo ông Lương Ích Quang, việc nối lại thương mại biên giới của tỉnh Quảng Tây với Việt Nam sẽ đảm bảo hiệu quả việc cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp hai nước, tăng nhập khẩu nông sản Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng ở Trung Quốc.
Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.