Gần 2.500 vụ vi phạm gian lận thương mại, buôn lậu và hàng giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-6, Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2018 do đồng chí Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì.

Ảnh: Lê Lan
Ảnh: Lê Lan



Trong 6 tháng đầu năm 2018, các lực lượng chức năng đã phát hiện gần 2.500 vụ vi phạm, tiến hành khởi tố 21 vụ/13 bị can, xử lý vi phạm hành chính 1.722 vụ; số tiền xử phạt, truy thu và bán hàng hóa tịch thu gần 18,7 tỷ đồng. Tăng 810 vụ (tương đương 48,6%) so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, nổi lên nhiều vụ vi phạm liên quan đến tình trạng buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, lâm sản; vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, vật tư nông nghiệp...

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vào những tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong đó xử lý nghiêm tình trạng vi phạm của nhà thuốc tư nhân, cơ sở khám-chữa bệnh tư nhân; tình trạng buôn lậu, vận chuyển lâm sản, khoáng sản, thực phẩm chức năng, vật tư nông nghiệp. Đặc biệt, lưu ý tệ nạn tín dụng đen trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số… nhằm góp phần ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho bà con trên địa bàn.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.