Sổ tay: Thị trường phong phú, người tiêu dùng có lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới mấy năm mà mãi tôi mới nhận ra anh bạn đồng môn thời trung học. Không còn là anh nông dân lam lũ ngày nào, anh bây giờ đi xe ô tô xịn, bệ vệ như một đại gia, giọng nói oang oang. Anh lôi tôi vào quán cà phê bên đường hàn huyên...

Sau mấy năm trồng cà phê, hồ tiêu, tuy có thu nhập kha khá song cực kỳ vất vả, anh bán tất cả vườn cộng với khoản tiền gom góp ra phố mua nhà. Nhận thấy nhiều người ăn nên làm ra thích đi xe hơi nên anh đầu tư mở một salon ô tô. Vốn biết chút ít về máy móc ô tô nên anh tìm mua xe cũ về tân trang lại để bán, chủ yếu là các dòng xe của Hàn Quốc như: Daewoo Lanos, Daewoo Nubira, Kia… và cả các hãng xe Mỹ như: Ford, Chevrolet…

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thời gian đầu là tìm xe mua, sau đó anh chỉ ngồi tại chỗ cũng có người đến bán xe và cả ký gửi. Anh cười: “Những năm gần đây, người ta làm kinh tế khấm khá nên liên tục lên đời xe, giá xe mới khác xe cũ. Mình mua bán là nhắm đến khoản chênh lệch đó. Một khi họ đã thích sắm xe mới thì xe đang đi họ cứ bán đổ bán tháo. Một chị ở huyện Chư Sê đem bán chiếc xe Daewoo Lacetti mới đi hơn 20 ngàn cây số. Bấy giờ xe mới giá 500 triệu đồng mà chị ấy bán có 200 triệu đồng, mình bán lại 350 triệu đồng, ngồi chơi chưa được tháng cũng kiếm lời 150 triệu đồng”.

Quả thật, mấy năm gần đây, mật độ xe ô tô tham gia giao thông ở TP. Pleiku tăng nhanh. Bây giờ ra đường toàn gặp ô tô, xe nhiều đến mức buộc chính quyền địa phương phải quy định ngày chẵn ngày lẻ để đậu xe trên một số tuyến phố. Các cửa hàng, đại lý xe ô tô mọc lên ngày càng nhiều. Hầu như các hãng xe lớn trên thế giới như: Toyota, Hyundai, Nissan, Kia, Mazda, Ford, Mitsubishi… với các phân khúc hiện đại, giá xe nằm trong khoảng trên dưới 1 tỷ đồng đều có đại lý ở Phố núi cùng các phương thức bán hàng nhanh và tiện lợi, thời gian bảo hành phương tiện cũng dài hơn. Bên cạnh đó, còn có nhiều salon ô tô như bạn tôi càng làm cho thị trường này thêm phong phú.

Cùng với ô tô, mặt hàng điện thoại di động gần như “tràn ngập” Phố núi. Các đường phố chính như: Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng... xuất hiện hàng chục cửa hàng điện thoại với đủ các dòng điện thoại thông minh như: Samsung, Nokia, Iphone, Oppo... giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng. Bên cạnh đó, các “ông trùm” bán lẻ nổi tiếng trong nước cũng đã tìm đến Gia Lai. Đầu tiên có thể kể đến Coop.mart và Vinmart với 2 siêu thị tọa lạc ở trung tâm TP. Pleiku. Hàng hóa cực kỳ phong phú, đa dạng và bảo đảm chất lượng. Các siêu thị bán lẻ này đang dần chiếm được sự tin tưởng của người tiêu dùng trong tỉnh. Đặc biệt, siêu thị điện máy liên tục mở các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi rầm rộ. Mới đây nhất là sự xuất hiện của Siêu thị Nguyễn Kim trên đường Lê Duẩn đánh dấu sự kiện “ông lớn” trong ngành điện máy Việt Nam cũng đã đến Gia Lai để đầu tư kinh doanh. Ngay sau khi Siêu thị Nguyễn Kim rầm rộ khai trương, lập tức một siêu thị điện máy khác có mặt ở Pleiku từ lâu cũng tổ chức đợt khuyến mãi “khủng” nhằm quảng bá các mặt hàng của mình…

Nhìn chung, các loại hàng tiêu dùng chất lượng cao có mặt ở Pleiku là một tín hiệu đáng mừng đối với đời sống, kinh tế của địa phương. Trước hết, nó thể hiện mức sống của người dân đã được nâng lên một mức cao hơn, thậm chí đã chuyển lên một đẳng cấp mới mà phương tiện vận chuyển là một ví dụ cụ thể: từ xe máy lên xe ô tô. Hàng hóa đa dạng, phong phú cũng mang lại nhiều lợi ích cho người dân Phố núi khi lựa chọn cho mình những mặt hàng phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. Trên cùng địa bàn càng có nhiều đơn vị cung ứng, thêm nhiều sự cạnh tranh thì càng có lợi cho người tiêu dùng. Hy vọng rằng thời gian tới các hãng bán buôn, bán lẻ lớn trong nước và cả nước ngoài cũng sẽ đến đầu tư tại Gia Lai để người tiêu dùng trong tỉnh có thêm điều kiện lựa chọn. Cũng xin kể thêm là anh bạn tôi nhờ có lãi từ bán ô tô cũ nên gần đây đã đầu tư mở thêm một đại lý ô tô nữa. Gặp lại tôi, anh cười hề hề mãn nguyện: “Đúng là phi thương bất phú, ông à!”.

Thanh Phong

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh thu ngân sách đạt hơn 56,7 tỷ đồng

Chư Păh thu ngân sách đạt hơn 56,7 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) nhằm đánh giá kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2024.