Triển khai di dời chợ Hoa Lư cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2-3, UBND TP. Pleiku đã có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan bàn về phương án di dời chợ Hoa Lư cũ.
 

Các cơ quan, đơn vị liên quan họp bàn các phương án di dời chợ Hoa Lư cũ. Ảnh: D.Q
Các cơ quan, đơn vị liên quan họp bàn các phương án di dời chợ Hoa Lư cũ. Ảnh: D.Q

Chợ Hoa Lư cũ xây dựng từ năm 1992 (trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Do chợ Hoa Lư cũ không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông…, năm 2011, UBND TP. Pleiku quyết định xây chợ Hoa Lư mới trên đường Nguyễn Bá Lân (cách chợ cũ khoảng 100 mét). Chợ mới được đầu tư khang trang, hoàn thành từ tháng 5-2013 song đến nay, việc di dời chợ Hoa Lư cũ vẫn bị ách lại. Nguyên nhân là do một số hộ sản xuất kinh doanh trong chợ cũ không đồng ý với các phương án, văn bản thỏa thuận bồi thường…

Sau khi lấy ý kiến và thảo luận các giải pháp, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan nhanh chóng xây dựng phương án di dời, giải tỏa chợ Hoa Lư cũ, chuẩn bị lộ trình hồ sơ pháp lý, rà soát lại những bất cập; trên cơ sở tình hình thực tế tiến hành di dời từng bước một... Đồng thời, phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan, đoàn thể vận động, tuyên truyền các hộ kinh doanh buôn bán tự nguyện di chuyển vào chợ mới, hạn chế tối đa việc cưỡng chế. Phấn đấu thực hiện di dời chợ cũ vào cuối tháng 3-2017 nhằm ổn định hoạt động chợ mới cũng như thiết lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường khu vực chợ cũ.

Dã Quỳ

Có thể bạn quan tâm

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.