An Khê: Tổng kết phong trào "Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) Hội Cựu Chiến binh (CCB) thị xã An Khê đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ IV, giai đoạn 2011-2016.
 

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết chuyên đề “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” của Tỉnh Hội, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tại thị xã An Khê đã có đổi mới và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Theo đó, qua huy động các nguồn lực giúp nhau giảm nghèo, trong 5 năm, trên địa bàn đã có 3 hộ CCB được hỗ trợ xây dựng nhà ở với tổng trị giá 114 triệu đồng; 15 hộ CCB được giúp thoát nghèo, đời sống được cải thiện; 7/11 cơ sở Hội xã, phường xóa hội viên nghèo; tỷ lệ hội viên khá và giàu tăng lên. Bên cạnh đó, Hội còn nhận ủy thác với các ngân hàng cho 885 hội viên vay vốn với dư nợ 19,817 tỷ đồng; toàn Hội có 28 tổ tiết kiệm và vay vốn duy trì hoạt động có hiệu quả.

Các hộ CCB đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận mới, khai thác phát triển nhiều mô hình có hiệu quả kinh tế, trong đó tập trung vào các mô hình trang trại quy mô nhỏ theo hướng chuyên canh cây nông sản, cây công nghiệp, VAC… mang lại thu nhập kinh tế ổn định cho gia đình và tạo việc làm cho nhiều hội viên, lao động tại địa phương.

Giai đoạn 2016-2021, Hội CCB thị xã phấn đấu 100% cơ sở Hội xã, phường không còn hộ hội viên nghèo; hộ CCB khá, giàu tăng 10-15% so với hiện nay; xây dựng thêm 4 mô hình, tổ hợp sản xuất do CCB làm chủ…

 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Hồng Thi
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Hồng Thi

Dịp này, Hội CCB thị xã đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” 5 năm, giai đoạn 2011-2016.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.