Điểm tựa của hội viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thành lập từ tháng 5-2013, Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi TP. Pleiku không chỉ là nơi để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất mà còn là điểm tựa giúp các  hội viên vươn lên làm giàu chính đáng.

Giúp nhau làm giàu

Tấm gương điển hình trong việc hội viên giúp hội viên làm giàu phải kể đến bà Nguyễn Thị Kim Oanh-Chủ doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Hải Phong, chuyên sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh. Bà Oanh đã  giúp các hội viên bằng cách cho mượn phân bón từ đầu vụ để chăm sóc cây trồng đến cuối vụ-khi cây trồng cho thu hoạch mới phải trả tiền. “Tôi từng là cựu quân nhân, thấu hiểu hơn ai hết nỗi vất vả khó khăn của người lính khi trở về với đời thường. Dù cho các hội viên trong câu lạc bộ thu nhập khá mỗi năm hàng trăm triệu đồng nhưng trừ chi phí cũng chẳng còn được bao nhiêu. Việc cho hội viên mượn phân bón cũng là cách nhằm chia sẻ những khó khăn cùng đồng đội”-bà Oanh chia sẻ. Tính riêng trong năm 2015, bà Oanh bán hàng trả chậm cho khách hàng là 1.260 tấn phân bón, trong đó gần 300 tấn phân bón bà cho các hội viên trong câu lạc bộ mượn.

 

Hội viên tham quan mô hình kinh tế nuôi vịt trời và nuôi cá của hội viên Phạm Ngọc Bốn. Ảnh: Đ.Y
Hội viên tham quan mô hình kinh tế nuôi vịt trời và nuôi cá của hội viên Phạm Ngọc Bốn. Ảnh: Đ.Y

Trao đổi với P.V, ông Phạm Đình Vĩnh-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi TP. Pleiku cho biết: “Nhiệm vụ của Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh (CCB SX-KD) giỏi TP. Pleiku là hỗ trợ cho hội viên có nhu cầu vay vốn, tổ chức giao lưu trợ giúp kỹ năng làm giàu, mở ra hướng đi mới cho các hội viên trong sản xuất kinh doanh. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên Hội Cựu chiến binh TP. Pleiku cũng như mọi thành viên của câu lạc bộ không ngại khó khăn, không chịu đói nghèo, phấn đấu vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất của mình”.

Xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi

Nhờ sự hỗ trợ của câu lạc bộ, cộng với ý chí vươn lên làm giàu của các hội viên, 3 năm qua, Câu lạc bộ CCB SX-KD giỏi TP. Pleiku đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi. Trong đó, tiêu biểu phải kể đến mô hình làm kinh tế của ông Phạm Ngọc Bốn (thôn 4, xã Trà Đa). Ông Bốn đã mạnh dạn thuê 8 ha hồ thủy lợi của xã để nuôi trồng thủy sản. Trước tiên, ông Bốn xây dựng khu chuồng trại chăn nuôi vịt trời. Việc nuôi vịt trời của ông Bốn bắt đầu từ 300 con giống, sau 5 tháng, ông đã nhân đàn vịt lên gần 4.000 con. Hiện nay, trang trại của ông đã có 500 con vịt trời đẻ trứng, hơn 3.000 con vịt lớn nhỏ, 300 con vịt giống. Ông đã xuất bán trên 1.600 con vịt thương phẩm và gần 1.000 con vịt giống, hàng ngàn quả trứng mang lại nguồn thu gần 300 triệu đồng.

Mô hình kinh tế trang trại thứ hai phải kể đến hội viên Nguyễn Văn Thế, cùng ở thôn 4, xã Trà Đa, với 9 ha cà phê, 3.000 trụ tiêu, mỗi năm trừ hết chi phí, gia đình ông còn thu lời hàng tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thế cho biết: Trong 9 ha cà phê, có 4 ha là gia đình tôi nhận khoán lại những gia đình có vườn cà phê mà không có thời gian chăm sóc. Việc nhận khoán này, gia đình tôi tự đầu tư, chỉ trả khoán cho chủ vườn, còn lại sản lượng đạt bao nhiêu là gia đình được hưởng. Biết cách đầu tư, chăm sóc tốt, vườn cà phê đạt năng suất đã giúp cho gia đình tôi có thu nhập ổn định”.

Hội viên Nguyễn Đình Kiệm (tổ 3, phường Trà Bá), mới đầu chỉ mở cửa hàng xay xát bắp, gạo, sau khi tìm hiểu thị trường, ông Kiệm đã mạnh dạn mua đất để mở cửa hàng kinh doanh mâm lốp ô tô và các loại xe cơ giới và phân phối dầu nhớt, với tổng vốn lên đến 14 tỷ đồng. Hiện nay cơ sở kinh doanh của ông Kiệm thường xuyên tạo việc làm cho 17 lao động, lương bình quân 5-6 triệu đồng/tháng. Hay doanh nghiệp của hội viên Nguyễn Quốc Đại-Công ty TNHH một thành viên Đông Sơn thường xuyên nhận các công trình xây dựng, làm đường giao thông có vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng, có thời điểm tạo việc làm cho gần 500 lao động.

…Với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những thành viên trong câu lạc bộ đã nêu cao ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, quyết tâm phát triển kinh tế làm giàu chính đáng với những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Câu lạc bộ CCB SX-KD giỏi TP. Pleiku, tập hợp thêm các hội viên tham gia. Đồng thời, câu lạc bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoạt động tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm tại các mô hình kinh tế hay để các hội viên học tập, phát triển kinh tế bền vững”-ông Quách Đình Hoàng-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Pleiku cho biết.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.