"Nâng cao năng lực cạnh tranh mía đường Việt Nam chuẩn bị hội nhập ASEAN"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-7-2015, Tập đoàn TTC tổ chức Hội thảo Thường niên Mía đường Quốc tế lần 3/2015 với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh mía đường Việt Nam chuẩn bị hội nhập ASEAN” tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Đặng Văn Thành-Chủ tịch HĐQT CCT. Ảnh: Thu Hà
Ông Đặng Văn Thành-Chủ tịch Tập đoàn TTC. Ảnh: Thu Hà

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc kết nối với các cường quốc mía đường trong thời kỳ hội nhập sâu rộng ASEAN, cũng như tìm ra giải pháp trong bối cảnh nhiều thách thức của ngành đường thế giới, Hội thảo thường niên Mía đường Quốc tế năm nay thu hút sự tham gia của các chuyên gia, diễn giả từ những Tập đoàn hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực mía đường hàng đầu thế giới của Brazil, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan và Sri Lanka.

Ngoài ra hội thảo còn là nơi hội ngộ chia sẻ của những chuyên gia đầu ngành về kỹ thuật, khoa học, đại diện của Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương, đội ngũ quản lý các nhà máy đường danh tiếng tại Việt Nam, các nông dân tiêu biểu của Việt Nam cũng như Thế giới.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Thu Hà
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Thu Hà

Hội thảo xoay quanh những kinh nghiệm sản xuất, mô hình thực tiễn, giải pháp của những cường quốc mía đường. Điều này không chỉ phục vụ cho ngành đường của TTC mà còn góp phần hỗ trợ cho người nông dân Việt Nam có cơ hội tiếp xúc và học hỏi những kinh nghiệm, mô hình canh tác hiệu quả hiện nay trên thế giới. Từ những nước sản xuất mía đường hàng đầu như Trung Quốc, Brazil cho đến những nước có ngành mía đường phát triển trong khu vực như Thái Lan và Philippines, Sri Lanka đều gặp những khó khăn nhất định trong quá trình trồng trọt, sản xuất và xuất khẩu đường. Mỗi quốc gia đều có điều kiện tự nhiên, sự đầu tư, kỹ thuật canh tác và chính sách khác nhau. Nhưng tất cả các nước đều có những lợi thế để phát triển ngành nông nghiệp mía đường. Chính vì vậy, ngành mía đường thế giới đang cần sự liên kết, hỗ trợ và chuyển giao kinh nghiệm tạo đòn bẩy cho sự phát triển chung.

Theo các nội dung trình bày tại Hội thảo của các chuyên gia mía đường, ngành mía đường Việt Nam nói chung và nông dân Việt Nam nói riêng cần đầu tư mạnh hơn nữa vào các công tác tưới nước và tiêu nước, chăm sóc mía, sử dụng phân bón hợp lý, quản lý cỏ dại, sâu bệnh hại mía và đầu tư cơ giới hóa trong chăm sóc và thu hoạch.

Thực tế cho thấy, áp dụng cơ giới hóa trong ngành mía đường đang nhận được sự đầu tư của các nhà quản lý, doanh nghiệp và các nước. Cụ thể, mô hình tưới Netafilm được TTC và các doanh nghiệp trong lĩnh vực mía đường tại Việt Nam và thế giới áp dụng đem lại những hiệu quả bước đầu, giúp người trồng mía ở những khu vực cách xa nguồn nước vẫn đảm bảo đủ nước tưới. Bên cạnh đó, người nông dân không có máy bón phân vùi lấp thì họ có thể bón phân thông qua hệ  thống tưới nhỏ giọt.

Như vậy, cơ giới hóa chính là chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ của ngành mía đường ở Việt Nam mà còn ở thế giới. Những mô hình này cần được đánh giá, nhân rộng và chuyển giao đến người nông dân trồng mía.

Lãnh đạo TTC cho biết: “Hội thảo lần này là cơ hội để TTC và ngành đường Việt Nam tiếp cận những công nghệ tiên tiến và các mô hình sản xuất hiện đại trên thế giới. Từ đó chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm cho người nông dân trồng mía đem lại lợi ích cho cả người nông dân và doanh nghiệp. Sự tham gia hưởng ứng của các chuyên gia, diễn giả đến từ những cường quốc mía đường trên thế giới chính là sự ghi nhận năng lực cạnh tranh, thích ứng và phát triển trong tương lai của ngành mía đường TTC nói riêng và mía đường Việt Nam nói chung”.

Qua các tham luận, các chia sẻ của các chuyên gia, nông dân tiêu biểu trên thế giới cho thấy sự cần thiết liên kết giữa: nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp và các nhà quản lý.  Đặc biệt, mô hình liên kết “4 nhà” tạo điều kiện mở rộng các vùng nguyên liệu, ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, góp phần thúc đẩy năng lực cạnh tranh, hội nhập sâu vào thị trường quốc tế của ngành mía đường Việt Nam.

Thu Hà

Có thể bạn quan tâm

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.