Đức Cơ hướng đến một đô thị xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công tác chỉnh trang đô thị được các cấp lãnh đạo huyện Đức Cơ quan tâm đầu tư. Riêng năm qua, toàn bộ khu vực thị trấn được láng mới 1.000 m2 vỉa hè, sửa chữa 260 mét đường bê tông nội bộ công viên, phát triển mới tuyến đường điện chiếu sáng công cộng với 43 bóng đèn được lắp mới, lắp đặt mới 2 khung điện trang trí, sửa chữa và chỉnh trang lại 180 bóng đèn chiếu sáng và 3 khung điện trang trí, chỉnh sửa 12 biển báo giao thông, lắp mới 38 biển tên đường trên địa bàn thị trấn…
 

Một góc thị trấn Chư Ty. Ảnh: Hồng Sơn
Một góc thị trấn Chư Ty. Ảnh: Hồng Sơn

Về cơ bản, hầu hết trong khu vực nội thị đều có hệ thống điện chiếu sáng công cộng, ngoại trừ các tuyến đường 4 và 5 là các tuyến mới, hiện dân cư còn thưa, chưa được đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm và thu gom rác đúng nơi quy định. Trong năm vừa qua, từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường, đã bổ sung 200 thùng rác tại các hộ dân, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp cho bộ mặt đô thị.

Không chỉ vậy, việc hướng đến một đô thị xanh với các hoa viên, hệ thống cây xanh bóng mát là điều mà thị trấn Chư Ty đang quy hoạch triển khai xây dựng. Ngoài việc tổ chức chăm sóc tốt hệ thống cây xanh hiện có như thường xuyên cắt tỉa cành, tổ chức bón phân định kỳ đã hạn chế cây xanh các loại bị chết, trong năm vừa qua còn trồng mới 1.700 cây xanh các loại tại các hoa viên, nghĩa trang nhân dân và các tuyến phố trong địa bàn thị trấn. Thời gian tới, đối với hệ thống hoa viên sẵn có, công viên, nghĩa trang nhân dân, các bùng binh, các tuyến đường sẽ tiếp tục đầu tư, cải tạo như: trồng hoa, cây xanh, xây dựng khu vui chơi, giải trí, thể thao trong công viên, trồng cây xanh tạo thành dải phân cách tại các đường tuyến 2…

 

  Nhà rông và hoa gạo-nét văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên. Ảnh: Hồng Sơn
Nhà rông và hoa gạo-nét văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên. Ảnh: Hồng Sơn

Ngoài ra, thị trấn Chư Ty đã được quy hoạch xây dựng mới 8 hoa viên nhằm tạo ra điểm nhấn cho bộ mặt đô thị. Vị trí các hoa viên được xây dựng mới trước UBND huyện, sau hội trường chung, khu vực bến xe. Hiện tại công tác quy hoạch và cải tạo mặt bằng triển khai xây dựng hoa viên đã được triển khai. Trong năm nay sẽ tiến hành xây dựng hoa viên trước UBND huyện với kinh phí được đầu tư hơn 1 tỷ đồng, đồng thời triển khai trồng cây xanh, trồng hoa, trang trí hệ thống điện và làm lối đi cho người đi bộ…

Đội trưởng Đội công trình giao thông và Dịch vụ đô thị huyện Đức Cơ-Nguyễn Đông Phai cho biết: “Chiến lược xây dựng đô thị của huyện hiện nay hướng đến xây dựng các hoa viên làm điểm nhấn cho mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tôn tạo, nâng cấp công viên, nghĩa trang và các tuyến đường với tiêu trí xanh bằng việc trồng hoa và hệ thống cây xanh bóng mát. Ngoài ra công tác chỉnh trang đô thị trong thời gian tới được triển khai đồng bộ như tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tiếp tục nâng cấp và đầu tư mới hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Đầu tư và chỉnh sửa các biển giao thông, dải phân cách. Tiếp tục duy tu, sửa chữa các tuyến đường trọng yếu đảm bảo giao thông được đi lại thuận lợi”.

Hồng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.