Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam Lê Đức Thống, niên vụ cà phê 2011-2012, cả nước ước đạt trên 1,1 triệu tấn cà phê nhân (tương đương 18,33 triệu bao), chiếm khoảng 14 đến 15% trong tổng sản lượng cà phê toàn cầu.Đak Lak là địa phương có sản lượng cà phê nhân lớn nhất, ước đạt trên 400.000 tấn; kế đến là Lâm Đồng có khả năng đạt trên 320.000 tấn; sản lượng cà phê nhân còn lại là của các tỉnh Gia Lai, Đak Nông, Đồng Nai, Kon Tum, Bình Phước....Cũng theo ông Lê Đức Thống, hiện nay cả nước có gần 30% diện tích cà phê có tuổi đời khá cao, trong đó có một số diện tích quá già cỗi, hết chu kỳ kinh doanh, năng suất thấp dưới 1 tấn cà phê nhân/ha, hạt nhỏ, hiệu quả kinh tế thấp.Diện tích cà phê già cỗi, hết chu kỳ kinh doanh này tập trung nhiều nhất ở các tỉnh Đak Lak, Gia Lai, Đak Nông, Lâm Đồng.Mặt khác, tại một số vùng xuất hiện các loại sâu bệnh hại như rệp sáp, nấm hồng... làm rụng nhiều quả non.Ngay từ đầu niên vụ, giá các loại vật tư: phân bón, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật, lãi vay ngân hàng, giá nhân công liên tục tăng cao đã hạn chế đến sự đầu tư, thâm canh cây càphê.Hiện nay, tại các vùng trọng điểm như Đak Lak, Lâm Đồng, Gia Lai, Đak Nông, cà phê đã bắt đầu chín. Các địa phương tăng cường công tác bảo vệ để vườn cây đạt tỷ lệ từ 90% quả chín trở lên mới đưa vào thu hoạch đại trà.Cũng theo ông Lê Đức Thống, Hiệp hội cũng kiến nghị Chính phủ cho các doanh nghiệp tiếp tục triển khai mua tạm trữ ít nhất 300.000 tấn càphê nhân ngay từ đầu vụ (mức các doanh nghiệp đăng ký tự nguyện mua tạm trữ 442.000 tấn).Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)... cũng kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, ngành liên quan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu cà phê vay từ 16.000 đến 20.000 tỷ đồng để thu mua, xuất khẩu, tạm trữ cà phê ngay từ đầu vụ thu hoạch.Hiện nay, cả nước có trên 530.000 ha cà phê, trong đó, tỉnh Đắk Lắk có diện tích cà phê nhiều nhất với trên 192.000ha (178.000ha cho sản phẩm), Lâm Đồng có 142.900ha (135.500ha cho sản phẩm) và Gia Lai có 77.200ha (71.700 ha cà phê kinh doanh)...
(GLO)- Chinhphu.vn đưa tin, Chính phủ vừa có chỉ đạo Bộ Tài chính hoàn thiện lại Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), trình Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội vào kỳ họp sắp tới.
Bà Đoàn Hoàng Anh - con gái ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - đã bán ra 2 triệu cổ phiếu HAG, sau đó lại đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu này để tăng tỷ lệ sở hữu.
(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
(GLO)- Đó là một trong những nội dung quan trọng mà UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo triển khai tại Công văn số 923/UBND-CNXD về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 19-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Công ty CP Tập đoàn Thuận An tham gia dự án tạo lực Phú Giáo 1 (còn gọi là dự án Tân Long - Lai Uyên) dài 17 km, với tổng kinh phí thực hiện hơn 945 tỉ đồng.
(GLO)-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ban hành Quyết định 159/QĐ-UBND công bố danh mục 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.
(GLO)- Theo số liệu thống kê mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), trong tháng 3-2024, Việt Nam đã xuất khẩu 1.523 tấn ớt, trị giá 4,2 triệu USD.
(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai tập trung xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng chủ lực có quy mô theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với hoạt động chế biến. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
(GLO)- Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp.
(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.
Chiều 17-4, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng-chống hạn, thiếu nước và đề xuất các phương án xả nước về hạ du của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện.