Theo Nghị định số 106/2010/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 28-10, có 6 trường hợp được gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân.
Nghị định số 106/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8-9-2008 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, trong đó quy định người nộp thuế được gia hạn nộp thuế, nộp phạt đối với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ nếu không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong các trường hợp bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.
Những trường hợp phải di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khiến doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; hoặc do chính sách nhà nước thay đổi làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, thì cũng được gia hạn.
Trường hợp đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có số tiền thuế nợ do chưa thanh toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà đất được Nhà nước giao đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất nhưng chưa giải phóng mặt bằng, chưa bàn giao đất dẫn đến không có nguồn nộp ngân sách nhà nước hoặc gặp khó khăn khách quan đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Tài chính đều được gia hạn nộp thuế.
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ về việc xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, khai thuế đối với hoạt động khai thác, xuất khẩu dầu thô và hoạt động sản xuất thủy điện.
(GLO)- Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ông Rơ Châm Hlưng (65 tuổi, làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) thu về trên 300 triệu đồng/năm. Suốt 10 năm liền (2013-2023), ông luôn đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
(GLO)- Không chỉ cung cấp điện ổn định cho người dân trên địa bàn, Điện lực Đức Cơ còn nỗ lực đảm bảo dòng điện thông suốt, liên tục, an toàn cho tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 17/4 có thể tăng 310-312 đồng, đưa giá xăng lên mức 24.152 đồng/lít (E5 RON 92) và 25.130 đồng/lít (RON 95-III).
(GLO)- Đó là một trong những nội dung trong Công điện số 38/CĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm.
(GLO)- Sáng 16-4, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Thanh Niên đã tổ chức buổi tọa đàm “Xây dựng Mang Yang-Gia Lai thành thiên đường bò sữa”. Chủ trì tọa đàm có Phó tổng biên tập báo Thanh Niên, nhà báo Lâm Hiếu Dũng; Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh.
(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.
Giá cà phê kỳ hạn trên sàn giao dịch London và New York tăng hai, ba con số trong phiên giao dịch kết thúc tối qua. Điều này khiến giá cà phê Tây nguyên tiếp tục tăng.
(GLO)- Theo đánh giá, ngành chăn nuôi của tỉnh đang phát triển nhanh nhưng còn thiếu tính bền vững, nhất là nguồn thức ăn chăn nuôi công nghiệp còn phụ thuộc vào bên ngoài.
(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 vừa ký quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo này.
(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 274/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15.
(GLO)- Ngành Nông nghiệp và các doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện khung hành động thích ứng với quy định của châu Âu về không gây mất rừng (EUDR) cho xuất khẩu nông sản nói chung và ngành hàng cà phê nói riêng.
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đầu tư trồng xen cây mắc ca trong vườn cà phê. Mô hình này đã mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân.
(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 294/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia.