Việt Nam là nhà cung ứng lớn thứ 4 trên thế giới về da giày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với thuận lợi về thị trường hiện nay, dự kiến xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong năm 2010 sẽ đạt 5,2 tỷ USD

 Sản xuất giày da.
Sản xuất giày da.
Ngày 7-9, tại TP. HCM diễn ra “Hội nghị Quốc tế Ngành Da giày” do Hiệp hội Da giày Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của đại diện 10 Hiệp hội Da giày từ các nước và vùng lãnh thổ khu vực châu Á gồm: Đài Loan, Hongkong (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Thái Lan và 2 đơn vị khách mời Mỹ và Đức.
Hội nghị là dịp để các đại biểu cùng tham dự, trao đổi giải pháp phát triển, chia sẻ thuận lợi và khó khăn trong xuất khẩu của mỗi nước cũng như tìm hướng phát triển tại thị trường nội địa. Ông Nguyễn Văn Khánh, Tổng thư ký Hội Da - Giày TP. HCM cho biết: “Qua sự kiện này, chúng ta học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các nước khác. Sau hội thảo này, chúng ta sẽ chuyển dần từ gia công sang thiết kế. Thời gian tới, Hội Da – Giày Thành phố sẽ mở rộng sang thị trường Nam Phi và tháng 11/2010, sẽ tổ chức cho doanh nghiệp đi xúc tiến thị trường Nam Phi”.
Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu da giày ở châu Á đang giữ vị trí quan trọng trong sản xuất, cung ứng hàng giày dép cho thị trường thế giới.
Trong số 17 tỷ đôi giày tiêu thụ trên thế giới mỗi năm, lượng giày các nước châu Á cung ứng chiếm đến 70%. Riêng Việt Nam, với tăng trưởng cao về kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn năm 2006 đến 2010, Ngành Da giày Việt Nam đã trở thành nhà cung ứng lớn thứ 4 trên thế giới. Với thuận lợi về thị trường hiện nay, dự kiến xuất khẩu giày dép trong năm 2010 sẽ đạt 5,2 tỷ USD.
Để đẩy mạnh phát triển Ngành Da giày trong thời gian tới, Bộ Công thương vừa phê duyệt qui hoạch tổng thể phát triển ngành da giày Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2025. Ngành Da giày hướng đến mục tiêu đạt 13 tỷ USD vào năm 2020, nâng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu nội địa từ 30%-35% hiện nay lên 70% vào năm 2020.
Nằm trong khuôn khổ hoạt động này, sáng 8-9, Hội chợ quốc tế nguyên phụ liệu máy móc, da giày lần thứ 12 sẽ diễn ra tại TP. HCM. Hơn 200 gian hàng của 120 nhà sản xuất đến từ 13 quốc gia ở khu vực châu Á và châu Âu tham gia triển lãm thiết bị, máy móc, công nghệ, hóa chất và thành phẩm da giày.
Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 26-3-2024 về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.