Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Các đồng chí Hồ Văn Niên (thứ 9 từ phải qua)- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Rah Lan Chung (thứ 8 từ trái qua)-Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh. Đinh Yến
Đồng chí Hồ Văn Niên (thứ 9 từ phải sang)-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai và đồng chí Rah Lan Chung (thứ 8 từ trái sang)-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đinh Yến

Dự và trao quà cho công nhân, lao động có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp có công nhân, lao động nhận quà.

Từ sáng sớm, 200 công nhân đến từ các doanh nghiệp (thuộc LĐLĐ TP. Pleiku), Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT và Công đoàn Viên chức tỉnh đã có mặt để nhận quà của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao 200 phần quà (mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300 ngàn đồng tiền quà là các nhu yếu phẩm) của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cho 200 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Gia Lai.

Nhận phần quà do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trực tiếp trao tặng, chị Y Mướp-công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai-xúc động chia sẻ: "Biết sáng nay được nhận quà Tết nên cả đêm hôm qua tôi không ngủ được. Nhận được quà Tết, tôi mừng lắm, xem như Tết đến sớm rồi. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp đã chăm lo cho người lao động khó khăn trong dịp Tết".

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao kinh phí xây nhà
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai trao kinh phí xây nhà "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân, lao động khó khăn về nhà ở. Ảnh: Đinh Yến

Tại Chương trình, LĐLĐ tỉnh cũng trao tặng kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa 22 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, công nhân, lao động khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 765 triệu đồng từ nguồn Quỹ Xã hội của LĐLĐ tỉnh.

Đây là những hoạt động nhân văn sâu sắc của cả hệ thống chính trị, tổ chức, cơ quan, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp nhằm chia sẻ, thắp thêm niềm tin, giúp đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại tỉnh Gia Lai đón một cái Tết ấm áp, vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Dưới  đây là một số hình ảnh lãnh đạo tỉnh trao quà và kinh phí xây mới và sửa chữa nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn:

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy trao kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: Đinh Yến
Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên, công nhân, lao động khó khăn về nhà ở. Ảnh: Đinh Yến
Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho công nhân, lao động nghèo. Ảnh. Đinh Yến
Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng quà cho công nhân, lao động nghèo. Ảnh: Đinh Yến
Đồng chí Võ Thanh HÙng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho công nhân, lao động nghèo. Ảnh: Đinh Yến
Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho công nhân, lao động nghèo. Ảnh: Đinh Yến
Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà Tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đinh Yến
Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà Tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đinh Yến

ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả

Thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả

(GLO)- Sở Lao động-Thương binh và xã hội vừa có văn bản số 24/SLĐTBXH-CSLĐ gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp, hợp tác xã về việc phối hợp thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.