Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai gặp mặt phóng viên thường trú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-12, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt phóng viên các cơ quan đại diện, văn phòng thường trú trên địa bàn tỉnh năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và một số sở, ngành.

Nhà báo Trần Quốc Anh-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh-thông tin: Tính đến tháng 9-2022, ngoài 3 cơ quan báo chí của tỉnh, hiện ở Gia Lai còn có 12 văn phòng đại diện, 14 cơ quan báo chí Trung ương, ngành, địa phương khác có phóng viên hoạt động thường trú theo quy định của Luật Báo chí với tổng số 73 phóng viên. 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Nguyễn Đức Phương
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đức Phương

Năm 2022, công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh trên các báo đã chủ động, kịp thời, hiệu quả, bám sát sự chỉ đạo, định hướng thông tin của Trung ương, của tỉnh. Nhiều thông tin đã thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội. 

Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền đậm nét nhiều sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của tỉnh như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022); công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai cũng như bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phòng-chống thiên tai, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các báo đã thông tin kịp thời, đầy đủ, đúng định hướng về tình hình dịch bệnh Covid-19, góp phần truyền đi thông điệp về nỗ lực thực hiện mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”.

Nhà báo Trần Hiếu-Báo Thanh Niên-nêu một số đề xuất tại hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên
Nhà báo Trần Hiếu-Báo Thanh Niên nêu một số đề xuất tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đức Phương

Tại hội nghị, phóng viên các cơ quan đại diện, văn phòng thường trú trên địa bàn đã kiến nghị tỉnh cần có cơ chế linh hoạt về quy chế phát ngôn của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở ngành, địa phương nhằm cung cấp thông tin kịp thời, tạo điều kiện để báo chí hoạt động đúng với tinh thần Luật Báo chí. Ngoài ra, có chiến lược định hướng truyền thông dài hơi về các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận xã hội; chú trọng công tác khen thưởng, động viên kịp thời đối với những phóng viên đạt thành tích cao tại các liên hoan, giải báo chí toàn quốc…

Trên cơ sở đó, đại diện các sở, ban ngành đã ghi nhận, giải đáp những kiến nghị, đề xuất nêu trên, đồng thời cho biết sẽ tham mưu lãnh đạo tỉnh có cơ chế phù hợp, tạo điều kiện để đội ngũ báo chí nói chung, báo chí thường trú nói riêng hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương. 

LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.