Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Plei Hrai Dong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 11-11, bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Plei Hrai Dong (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).
Cùng dự ngày hội có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh; hệ thống chính trị của 12 thôn, làng và đại diện các hộ dân trên địa bàn thị trấn Nhơn Hòa.
Thị trấn Nhơn Hòa có tổng diện tích tự nhiên 2.241,90 ha với 12 thôn, làng, trong đó có 7 làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và 5 thôn người Kinh. Toàn thị trấn có 2.949 hộ với 12.900 khẩu (đồng bào DTTS 1.310 hộ với 6359 khẩu chiếm 49,29%). Đảng bộ thị trấn có 18 chỉ bộ, 201 đảng viên. Hệ thống giao thông khá thuận lợi, có quốc lộ 14 chạy dọc theo trung tâm thị trấn giúp lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ và các ngành nghề, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút trao quà cho thôn Plei Hrai Dong. Ảnh: Hà Phương
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút trao quà cho cán bộ và Nhân dân làng Plei Hrai Dong. Ảnh: Hà Phương
Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân thị trấn đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững kỷ cương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn”. Đến nay, thị trấn đã đạt đô thị loại 5, đang xây dựng bộ tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh. Năm 2022 có 11/12 khu dân cư văn hóa, đạt 91,7%; 2.529 hộ dân đạt gia đình văn hóa, chiếm 85,7%; tỷ lệ huy động trẻ mầm non, tiểu học đến trường đúng độ tuổi đạt gần 100%, THCS đạt 89,1%. Cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho 100% trẻ dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trong vùng đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn…
Ngoài ra, năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn phối hợp với HĐND-UBND và các đoàn thể tổ chức vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “chăm sóc người cao tuổi” để tổ chức các hoạt động tọa đàm, thăm hỏi và tặng quà cho 323 người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mô côi. Công tác chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
Lãnh đạo UBND thị trấn Nhơn Hòa tặng giấy khen cho các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Hà Phương
Lãnh đạo UBND thị trấn Nhơn Hòa trao giấy khen cho các gia đình có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Ảnh: Hà Phương
Phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút chúc mừng những thành quả đạt được của cán bộ và người dân thị trấn Nhơn Hòa trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, cán bộ và người dân thị trấn Nhơn Hòa tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, phát huy truyền thống, xây dựng khu dân cư phát triển vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Tại ngày hội, đại diện chính quyền, các đoàn thể, thôn-làng và Nhân dân thị trấn đã ký kết giao ước thi đua năm 2023. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng phần quà cho làng Plei Hrai Dong; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tặng quà cho làng Plei Hrai Dong; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh, hệ thống chính trị thị trấn Nhơn Hòa đã tặng quà cho cán bộ và dân làng; UBND thị trấn tặng giấy khen cho 4 tập thể và 57 cá nhân có 3 năm liền đạt danh hiệu thôn văn hóa, gia đình văn hóa. 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình nghèo Ksor H’Thơm (thôn Plei Hrai Dong). Ảnh: Hà Phương
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chị Ksor H’Thơm (là hộ nghèo ở làng Plei Hrai Dong). Ảnh: Hà Phương
Cũng trong dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho 2 hộ nghèo là gia đình chị Ksor H’Thơm (làng Plei Hrai Dong) và ông Lương Văn Bình (thôn Hòa Hiệp), mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.