Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình dự Ngày hội đại đoàn kết tại làng Mrông Ngó 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai Thái Thanh Bình cùng đoàn công tác đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Mrông Ngó 3 (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

Cùng dự ngày hội có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Về phía huyện Chư Păh có các đồng chí: Trần Minh Sơn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các hội, đoàn thể của huyện, lãnh đạo UBND xã Ia Ka.

Đông đảo người dân làng Mrông Ngó 3 về dự ngày hội đại đoàn kết. Ảnh Hồng Thương
Đông đảo người dân làng Mrông Ngó 3 về dự Ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: Hồng Thương

Trong không khí vui tươi của Ngày hội, Nhân dân và cán bộ làng Mrông Ngó 3 đã ôn lại lịch sử 92 năm vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đồng thời, điểm lại những kết quả đạt được của làng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Theo đó, làng hiện có 239 hộ với 1.135 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 89,79%. Đến nay, làng đã phát triển diện tích sản xuất lên 257 ha; gần 2.630 con gia súc, gia cầm. Đặc biệt, dân làng đã mua sắm các loại máy móc, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy, nhiều hộ đã nâng cao thu nhập, 100% hộ có phương tiện đi lại và nghe nhìn, nhiều hộ có nhà ở khang trang. Hiện làng còn 11 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 4,6%) và 65 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 27,19%).

Bên cạnh đó, người dân trong làng chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực đóng góp xây dựng hạ tầng, cải tạo cảnh quan môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Năm 2022, làng tiếp tục được công nhận làng văn hóa cấp huyện và có 185 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 77,4%).  

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Thái Thanh Bình đã tặng quà cho Nhân dân và cán bộ làng Mrông Ngó 3. Ảnh Hồng Thương
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình tặng quà cho Nhân dân và cán bộ làng Mrông Ngó 3. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Nhân dân và cán bộ làng Mrông Ngó 3 trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ vui mừng về tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, cố gắng của Nhân dân và cán bộ làng Mrông Ngó 3 trong việc nâng cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng để chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc. Dân làng đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là vượt qua dịch bệnh, hỗ trợ nhau kỹ thuật để phát triển kinh tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng mong muốn thời gian tới, cán bộ và Nhân dân làng Mrông Ngó 3 phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ, hỗ trợ giúp nhau cùng phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng làng ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Thái Thanh Bình đã tặng phần quà cho Nhân dân làng Mrông Ngó 3. Huyện ủy, UBND huyện và Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng tặng nhiều phần quà cho tập thể làng Mrông Ngó 3 và các gia đình chính sách trên địa bàn xã và làng Mrông Ngó 3.

HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.