Trường THPT Quang Trung dự kiến thu 4 khoản ngoài học phí năm học 2022-2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 26-9, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội (HĐND tỉnh) Võ Thị Bảo Ngân đã có buổi khảo sát tại Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê) về việc thu-chi các khoản thu ngoài học phí năm học 2021-2022 và đầu năm học 2022-2023. Đây là đơn vị trực thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quang cảnh buổi khảo sát tại Trường THPT Quang Trung. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh buổi khảo sát tại Trường THPT Quang Trung. Ảnh: Mộc Trà

Báo cáo với đoàn khảo sát, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung Đào Duy Lực cho hay: Toàn trường có 1.307 học sinh với 28 lớp. Các khoản thu chi do nhà trường thực hiện thống nhất trong toàn trường năm học 2021-2022 gồm: phí giữ xe (xe đạp 15.000 đồng/tháng/học sinh, xe điện máy 35.000 đồng/tháng/học sinh) trong 6 tháng (miễn 3 tháng do dịch Covid-19); vệ sinh (90.000 đồng/học sinh); giấy kiểm tra (khối 10 và 11 là 110.000 đồng/học sinh, khối 12 là 170.000 đồng/học sinh); ghế ngồi đối với khối 10 để dùng trong 3 năm học (30.000 đồng/học sinh). Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện các khoản thu hộ gồm: bảo hiểm y tế, bảo hiểm toàn diện, Smas.

Dự kiến năm học 2022-2023, nhà trường sẽ tiếp tục tạm thu tiền giữ xe, tiền vệ sinh, giấy kiểm tra và ghế ngồi; riêng tiền giấy kiểm tra thống nhất mức thu 100.000 đồng/học sinh nên tổng số thu sẽ giảm hơn 35 triệu đồng so với năm học trước.

Thầy Đào Duy Lực-Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê) báo cáo với đoàn khảo sát về tình hình thực hiện thu-chi các khoản thu ngoài học phí của nhà trường. Ảnh: Mộc Trà
Thầy Đào Duy Lực-Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê) báo cáo với đoàn khảo sát về tình hình thực hiện thu-chi các khoản ngoài học phí của nhà trường. Ảnh: Mộc Trà

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn khảo sát đã cùng Ban Giám hiệu phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thu-chi các khoản thu ngoài học phí; đồng thời, lắng nghe một số kiến nghị, đề xuất của nhà trường liên quan đến các khoản thu như: tiền vệ sinh môi trường, giấy kiểm tra và những hoạt động liên quan đến công tác kiểm tra, kinh phí hỗ trợ các hoạt động giáo dục (tham gia hoạt động trải nghiệm và các cuộc thi, kỳ thi, khen thưởng cho học sinh)...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn khảo sát Võ Thị Bảo Ngân đề nghị nhà trường thực hiện việc tạm thu các khoản trong năm học 2022-2023 theo Công văn 2300/SGDĐT-KHTC ngày 7-9-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo trong khi chờ HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hướng dẫn cụ thể, lưu ý tạm thu không vượt quá mức thu của năm học 2021-2022. Riêng với các khoản thu ngoài học phí mà trường đề xuất, đoàn sẽ tiếp thu, trao đổi thêm với cơ quan chuyên môn và tham khảo thêm từ các đơn vị trường khác trước khi có ý kiến với cấp thẩm quyền. Nhà trường cũng cần có văn bản đề xuất cụ thể và báo cáo làm rõ thêm cho đoàn về các khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh, thu xã hội hóa...

MỘC TRÀ

 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.