Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND huyện Mang Yang khóa V quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-9, HĐND huyện Mang Yang khóa V (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Đình Hiệp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và bà Đinh Thị Minh Hà-Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp. 
Tham gia kỳ họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, đơn vị của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các vị đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Trần Đình Hiệp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Hà Phương
Ông Trần Đình Hiệp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Hà Phương
Tại Kỳ họp, đã xem xét, thông qua các tờ trình của UBND huyện gồm: Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện; tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân bổ ngân sách và dự toán chi ngân sách năm 2022; tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo Hội trường UBND huyện; tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022; tờ trình đề nghị thông qua phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2022.
Phát biểu tại kỳ họp, các đại biểu đều thống nhất với nội dung các tờ trình đã nêu, đồng thời kiến nghị đến HĐND huyện một số ý kiến mà cử tri quan tâm như: Bố trí quỹ đất cho người dân tái định cư xã Lơ Pang; công trình nước sạch phục vụ cho người dân trên địa bàn huyện; một số bất cập trong đầu tư công… 
 Tại kỳ họp các đại biểu HĐND huyện cũng đã tập trung thảo luận những vấn đề còn tồn tại, thống nhất đưa ra các giải pháp để khắc phục. Đồng thời, thống nhất thông qua 7 dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Mang Yang; Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết điều chỉnh phương án phân bổ ngân sách và dự toán chi ngân sách năm 2022; Nghị quyết sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2022; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo Hội trường UBND huyện Mang Yang.
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hà Phương
Kết luận kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Trần Đình Hiệp nhấn mạnh: Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng cụ thể hóa các Nghị quyết HĐND tỉnh, Kế hoạch UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy là cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống của người dân. Đồng thời là việc làm có ý nghĩa vô cùng to lớn vừa góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, vừa tạo việc làm, chăm lo an sinh xã hội. Đặc biệt là đối với các đối tượng yếu thế, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, ngay sau kỳ họp này, UBND huyện cần xây dựng, hướng dẫn cụ thể đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, có kế hoạch chi tiết hoàn thiện các thủ tục hồ sơ phấn đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch giao. Đặc biệt lưu tâm đến giải pháp vừa đẩy mạnh tiến độ vừa sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhất là các cá nhân chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết được HĐND huyện thông qua. Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tăng cường giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.