Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-8, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai phối hợp tổ chức lễ khai mạc khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

Tham dự lễ có Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn-Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cùng hơn 50 giảng viên của 2 trường.

Quang cảnh khai mạc khóa bồi dưỡng. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh khai mạc khóa bồi dưỡng. Ảnh: Mộc Trà

Theo kế hoạch, trong 4 ngày (từ 28 đến 31-8), học viên sẽ được các giảng viên của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn tìm hiểu và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đồng thời, hướng dẫn rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai Nguyễn Thị Thu Hà cho hay: Trước yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thời gian qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm mô hình để cơ cấu, sắp xếp, chuyển đổi nhà trường. Sau khi UBND tỉnh chấp thuận thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, 2 trường cũng đã phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết; trong đó, khóa bồi dưỡng lần này nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả giảng dạy đối với giáo dục phổ thông và đào tạo sinh viên sư phạm theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Để khóa bồi dưỡng thành công, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai yêu cầu các phòng chức năng của trường chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và phối hợp tổ chức lớp học hiệu quả. Các giảng viên của trường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, đóng góp, xây dựng; chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học và yêu cầu của báo cáo viên.

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn-Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Mộc Trà
Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn-Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Mộc Trà

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn cũng khẳng định rằng, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, đặc biệt là cung cấp quy trình về điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo đại học đạt chuẩn cho đội ngũ giảng viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai để cùng nhau đồng hành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung trong thời gian tới.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh cũng mong muốn, các giảng viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nỗ lực vượt khó để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, từ đó có thể tự tin đón đầu sự thay đổi cũng như phát triển của trường mình.

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.