Gia Lai tôn vinh 86 tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-6, tại TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tôn vinh tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trong phong trào HMTN. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tham dự hội nghị.

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, đại diện Ban Chỉ đạo cấp huyện và 86 tập thể, cá nhân, gia đình HMTN tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

 2- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào HMTN. Ảnh: Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào HMTN. Ảnh: Như Nguyện


Báo cáo tại hội nghị, ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh-cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể các cấp và sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền viên; đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của lực lượng đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh…, hoạt động HMTN đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa rộng khắp trong toàn tỉnh.

Năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức phát động được 83 đợt HMTN, kết quả tiếp nhận 15.151 đơn vị máu an toàn, đạt 103% chỉ tiêu kế hoạch của Ban chỉ đạo quốc gia vận động HMTN giao (14.800 đơn vị máu). Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 12.992 đơn vị máu, Bệnh viện Quân y 211 tiếp nhận 2.159 đơn vị máu. Đặc biệt, trong năm có 1.161 đơn vị máu được hiến khẩn cấp. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức được 42 đợt HMTN, tiếp nhận 8.729 đơn vị máu, đạt 58% kế hoạch do Ban chỉ đạo quốc gia vận động HMTN.

Phong trào HMTN tại tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp; một số cá nhân đã không ngần ngại, sẵn sàng hiến máu trực tiếp khi có bệnh nhân cấp cứu cần máu, trong đó có thành viên các Câu lạc bộ: Máu Nóng Gia Lai, Máu hiếm Gia Lai, Giọt Hồng TP. Pleiku, Nhân Ái và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai… Hành động và nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên xứng đáng được xã hội trân trọng và ghi nhận.

Tại hội nghị, 4 đại diện cho các tập thể, cá nhân, gia đình HMTN tiêu biểu đã trình bày tham luận và có đóng góp một số ý kiến, kiến nghị, đề xuất. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Tôi là người đã từng được cứu sống nhờ hiến máu và đã từng rất ự hào khi cầm phiếu chứng nhận mình hiến máu. Tôi cũng là thành viên của Câu lạc bộ Máu nóng Đà Nẵng, sắp tới, tôi sẽ đăng ký Câu lạc bộ Máu nóng tại Gia Lai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc hiến máu mang ý nghĩa rất lớn, không chỉ chia sẻ tấm lòng nhân đạo cao cả mà qua hiến máu với mỗi giọt máu cho đi sẽ góp phần giúp một cuộc đời ở lại, mang lại sự sống cho nhiều người.

Quang cảnh hội nghị . Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh hội nghị . Ảnh: Như Nguyện


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh thời gian qua và mong muốn phong trào này thời gian tới có thêm nhiều chương trình hành động thực chất, đi vào chiều sâu. Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tính toán tổ chức các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đánh giá cao phường Phù Đổng (TP. Pleiku) khi tổ chức việc hiến máu và đề nghị cần nhân rộng mô hình này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch giao Sở Y tế cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tính toán, nghiên cứu đề xuất và xây dựng chương trình HMTN một cách hài hòa, nhằm đảm bảo việc tiếp máu các đợt hiến máu lớn cũng như việc hiến máu cho những nhiệm vụ cấp cứu ở vùng sâu, vùng xa, đơn vị cấp huyện, trung tâm y tế, nhất là các nhóm máu hiếm. Đồng thời, các cấp, các ngành cần quan tâm đến công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động HMTN, chú trọng tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc HMTN đến các tầng lớp nhân dân; qua đó vận động mọi người cùng tham gia HMTN. Ngoài ra, cần định kỳ tổ chức các đợt khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, tập thể, gia đình hiến máu tiêu biểu trên toàn tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tham gia HMTN năm 2021. 18 tập thể, 5 gia đình, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HMTN năm 2021-2022 được Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tặng giấy khen và 11 tập thể, 9 cá nhân được Sở Y tế tặng giấy khen.

 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.