Cán bộ hưu trí "chia lửa" với tuyến đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng nhiều y-bác sĩ trong tỉnh vẫn tích cực tham gia công tác phòng-chống dịch Covid-19, được các ngành và địa phương đánh giá cao.
Từ ngày 14-10 đến 20-10, TP. Pleiku triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên diện rộng. Ngoài 3 điểm tiêm chính do Trung tâm Y tế TP. Pleiku đảm nhận gồm: Trường Đại học Đông Á tại Gia Lai, Trường THCS Nguyễn Du, Nhà Thi đấu thể thao tỉnh thì 22 điểm tiêm còn lại được giao cho UBND xã, phường phụ trách. Khối lượng công việc lớn nên sự chi viện của đội ngũ y-bác sĩ nghỉ hưu đã giúp chiến dịch thành công, đạt tỷ lệ tiêm chủng theo kế hoạch đề ra.

Từ ngày 14 đến 20-10, TP. Pleiku đã tiêm 99.741/100.000 liều vắc xin Vero Cell (mũi 1) cho các đối tượng, đạt tỷ lệ 99,4%. Đây là lần đầu chiến dịch triển khai điểm tiêm đến tận xã, phường và đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định.

Trong đợt này, phường Hội Thương tiêm chủng cho 500-800 người/ngày. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch-Trạm trưởng Trạm Y tế phường Hội Thương-chia sẻ: “Trạm có 6 nhân viên y tế, trong đó có 1 bác sĩ. Quy mô chiến dịch lớn nhưng lực lượng quá mỏng nên chúng tôi không thể đảm đương hết công việc. Vì vậy, chúng tôi đã huy động các y-bác sĩ nghỉ hưu tham gia hỗ trợ. Nhờ đó, công việc thuận lợi, đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn tiêm chủng”.
Ông Lưu Sỹ (tổ 1, phường Hội Thương) tham gia khám sàng lọc cho người dân trước khi tiêm chủng. Ảnh: Như Ý
Ông Lưu Sỹ (tổ 1, phường Hội Thương) tham gia khám sàng lọc cho người dân trước khi tiêm chủng. Ảnh: Như Ý
Mặc dù 83 tuổi nhưng ông Lưu Sỹ (tổ 1, phường Hội Thương) đã nhận lời ngay khi chính quyền địa phương kêu gọi tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng. Ông bày tỏ: “Tôi rất vui khi đóng góp một phần công sức nhỏ bé tham gia công tác phòng-chống dịch”.
Tại phường Phù Đổng, nhiều y-bác sĩ nghỉ hưu hoặc y tế tư nhân, quân đội cũng tích cực tham gia công tác tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19. Bà An Thị Loan (tổ 7) luôn có mặt tại điểm tiêm để hỗ trợ tiêm chủng. Bà Loan cho biết: “Tôi nghỉ hưu đã hơn 6 năm. Khi biết phường triển khai chiến dịch tiêm chủng, tôi tự nguyện đăng ký tham gia và đảm nhiệm khâu khám sàng lọc. Tôi rất hạnh phúc vì sử dụng chuyên môn để hỗ trợ công tác phòng-chống dịch trên địa bàn”.
Ngoài hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng, bà Loan còn tích cực tham gia tổ Covid cộng đồng, thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” kịp thời phát hiện những đối tượng đi từ vùng dịch về để báo chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng-chống dịch. Trong công tác tuyên truyền phòng-chống dịch, bà Loan luôn đi đầu, nhiệt tình phổ biến những quy định, hướng dẫn mới liên quan phòng-chống dịch đến người dân.
Ông Nguyễn Giang Nam-Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-nhìn nhận: “Tại điểm tiêm tổ chức ở UBND phường Phù Đổng, chúng tôi huy động 8 y-bác sĩ nghỉ hưu, phòng khám tư nhân cũng như đơn vị bộ đội kết nghĩa đứng chân trên địa bàn hỗ trợ. Chúng tôi ghi nhận sự chung tay của các lực lượng, nhất là y-bác sĩ nghỉ hưu đã hỗ trợ hết mình giúp cho chiến dịch triển khai thành công, đảm bảo kịp thời, chính xác và an toàn tiêm chủng theo quy định”.
NHƯ Ý

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.