Để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, các ngành và địa phương trong tỉnh luôn tạo điều kiện, khuyến khích người cao tuổi (NCT) nêu gương sáng và phát huy vai trò trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Toàn tỉnh hiện có trên 130 ngàn người cao tuổi (NCT), chiếm hơn 8% dân số. Trong số đó, trên 80 ngàn người còn khả năng lao động, hơn 13 ngàn người đang đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo ở các khu dân cư. Đây là nguồn lực đáng quý trong việc phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Thực hiện phong trào "Tuổi cao-gương sáng", Hội NCT các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội nghị tập huấn, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quy ước, hương ước cho cán bộ, hội viên và người dân ở địa phương. Từ đó, hội viên NCT cập nhật những thông tin thời sự, có thêm cơ sở thực tiễn đóng góp ý kiến tâm huyết xây dựng nghị quyết của các cấp ủy, xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, xây dựng quy chế giám sát phản biện xã hội. 
Bà Rơ Châm H'Yéo-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh-cho biết: "Những năm qua, tỉnh ta đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng về NCT và Luật NCT. Các tổ chức hội NCT trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh, tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp ở các địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhiều cán bộ, hội viên phát huy rất tốt vai trò, được UBND tỉnh và Trung ương Hội NCT Việt Nam đánh giá cao và biểu dương, khen thưởng xứng đáng".
Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Hội NCT TP Pleiku, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Hoàng Cư
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Hội NCT TP. Pleiku nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Hoàng Cư
Không chỉ từng trải, có nhiều vốn sống, kinh nghiệm, số đông NCT trong tỉnh còn sức khỏe vẫn trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, làm dịch vụ. Toàn tỉnh hiện có gần 10 ngàn hội viên đạt tiêu chí "NCT làm kinh tế giỏi" các cấp, trong đó, trên 1.500 người đang trực tiếp làm chủ doanh nghiệp, trang trại, gia trại, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động ở địa phương. Tiêu biểu như: ông Lê Chấn Hưng (72 tuổi, tổ 3, phường Diên Hồng, TP Pleiku) là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hưng Nga; ông Nguyễn Văn Gác (62 tuổi, làng Grang, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) là chủ trang trại nông nghiệp diện tích hơn 50 ha; ông Nguyễn Văn Khoa (73 tuổi, thôn Hòa An, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) là chủ trang trại cây công nghiệp 15 ha; bà Rơ Châm H'Plur (60 tuổi, làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) là chủ gia trại gần 10 ha cà phê...
Ông Nguyễn Văn Xong-Phó trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Chư Prông-đúc kết: "Tuy tuổi cao nhưng nhiều hội viên NCT còn sức khỏe, năng động, đặc biệt là làm kinh tế giỏi, tự tin truyền đạt kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh và tích cực đóng góp hỗ trợ cho các hoạt động của Hội. Trong đó có việc đi đầu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương". 
NCT huyện Chư Prông trao đổi kinh nghiệm làm công tác xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Ảnh: Hoàng Cư
Người cao tuổi huyện Chư Prông trao đổi kinh nghiệm làm công tác xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Ảnh: Hoàng Cư
Với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", từ năm 2015 đến nay, ngoài việc hiến kế, NCT trong tỉnh còn tuyên truyền, vận động gia đình hiến hơn 17.000 m2 đất các loại, gần 30 ngàn ngày công, ủng hộ hơn 400 triệu đồng... Tiêu biểu như ông Lâm Huế (hơn 90 tuổi) đã tiên phong di dời tường rào, tháo dỡ một phần diện tích nhà ở, hiến trên 22 m2 đất mặt tiền trị giá hơn 1 tỷ đồng cho Nhà nước mở rộng đường Nguyễn Đức Cảnh (tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku); ông Nguyễn Anh Tuấn (63 tuổi) đã sẵn lòng hiến 500 m2 đất vườn cây lưu niên và đóng góp gần 200 triệu đồng mua nguyên vật liệu làm đường bê tông thôn Đức Nghĩa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông; ông Đinh Vứt (63 tuổi) hiến hơn 3.000 m2 đất nương rẫy để làm đường làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ; ông Moh hiến 1.000 m2 đất vườn cà phê cho Nhà nước làm điểm trường Mầm non làng Châm Bôm, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa; ông Ksor Ché hiến 600 m2 đất nông nghiệp để làm đường làng Mayh, xã Ia Krái, huyện Ia Grai...
Nói về việc làm của mình, ông Lâm Huế chia sẻ: "Tôi hiến đất làm đường là góp phần cùng với thành phố và người dân thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị, nâng cấp, mở rộng lòng lề đường để người và phương tiện đi lại cho thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông. Là việc nên làm nên tôi không tính toán, nề hà và mong bà con cùng tham gia để thành phố thêm khang trang, văn minh". 
Người cao tuổi là người có tuổi đời từ 60 trở lên. Họ từng trải, kinh nghiệm, tích lũy nhiều tri thức và bài học quý giá... Trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức-đoàn thể là thường xuyên quan tâm chăm sóc để họ sống khỏe-sống vui-sống có ích, đồng thời động viên, phát huy tốt vai trò của NCT trong việc tham gia xây dựng gia đình, tổ chức Hội và xã hội thêm tốt đẹp.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.