Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái thăm, tặng quà gia đình chính sách tại thị xã An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 23-7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn thị xã An Khê. 
Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã An Khê và một số phòng, ban liên quan.
Theo đó, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái cùng đoàn công tác đã thăm và tặng quà bệnh binh Trần Thanh Long (xã Tú An), thương binh Trương An Đức (phường An Bình), thương binh Phan Đình Yết (phường Tây Sơn), ông Phan Đình Hùng (gia đình liệt sĩ; xã Cửu An) và thương binh Vương Thị Thu Hiền (phường An Phú).
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà thương binh Phan Đình Yết (phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Ảnh Ngọc Minh
 Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái thăm, tặng quà thương binh Phan Đình Yết (phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh
Tại các gia đình đến thăm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái và các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thương binh, người có công, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giả phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thi đua lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Ngoài suất quà của tỉnh, thị xã An Khê cũng tặng mỗi gia đình 1 suất quà và chuyển quà của Chủ tịch nước tới tay người có công, gia đình chính sách.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái (đứng giữa) tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Đinh Ba (làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê). Ảnh Ngọc Minh
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái (đứng giữa) tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Đinh Ba (làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh
Dịp này, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái đã tặng 1 suất quà của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Đinh Ba-hộ nghèo ở làng Hòa Bình (xã Tú An, thị xã An Khê). 
Ngôi sàn nhà có diện tích hơn 30 m2, kinh phí xây dựng 70 triệu đồng, trong đó, 50 triệu đồng do cá nhân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái ủng hộ từ nguồn hỗ trợ nhiệm vụ hoạt động xã hội của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gia đình đóng góp 20 triệu đồng; dân làng giúp ngày công. Thị ủy An Khê cũng tặng gia đình anh Đinh Ba 1 suất quà, giúp gia đình anh Ba ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. 
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.