Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Băng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (8 và 9-4), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ia Băng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2021-2026) với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển". Đây là đơn vị được Hội LHPN huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) chọn làm điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở. 
Các đại biểu về dự Đại hội. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Anh Huy
5 năm qua, Hội LHPN xã Ia Băng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm từng bước giúp hội viên, phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, góp phần tích cực vào các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Hội đã tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội; đồng thời phát huy nội lực bằng việc xây dựng, duy trì 5 tổ tiết kiệm 5.000 đồng/người/tháng với số tiền trên 184 triệu đồng, giải quyết cho 31 hội viên vay; 1 tổ góp vốn xoay vòng với số tiền trên 60 triệu đồng, giải quyết cho 8 hội viên vay.
Ngoài ra, Hội cũng vận động hội viên, phụ nữ đóng góp tiền, ngày công để chung tay cùng địa phương xây dựng “Mái ấm tình thương”, giúp các em học sinh nghèo vượt khó, tặng cây-con giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Qua những việc làm thiết thực của Hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 69 hộ (năm 2016) xuống còn 48 hộ (năm 2020).
Trong nhiệm kỳ, Hội đã phát triển mới 683 hội viên, nâng tổng số hội viên trên địa bàn lên 1.270 trong tổng số 1.539 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (chiếm 82,52%); toàn xã có 8 mô hình, câu lạc bộ thu hút 525 hội viên, phụ nữ tham gia; 100% chi hội xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ có 27 hội viên, phụ nữ vinh dự được kết nạp vào Đảng.
Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội
Ban Chấp hành Hội LHPN xã Ia Băng ra mắt đại hội. Ảnh: Anh Huy
Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về phong trào, công tác Hội nhiệm kỳ 2021-2016, trong đó tập trung vào 10 chỉ tiêu chủ yếu, 3 phong trào thi đua: “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đại hội xác định 2 khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; đồng hành xây dựng chi, tổ hội vững mạnh.
Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Chư Prông lần thứ XVI.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.