Nguyễn Thị Hoa: Nữ doanh nhân tài sắc đất An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chị Nguyễn Thị Hoa-chủ cửa hàng điện thoại Hoa Nam (1399 Quang Trung, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) được nhiều người biết đến không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp mà còn ở năng lực kinh doanh giỏi và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Bằng tài năng và sự tự tin, chị đã giành giải thưởng “Người đẹp truyền thông” tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2020. 
Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1985 ở An Khê. Sau khi tốt nghiệp cử nhân kế toán tại Hà Nội, chị về công tác tại một số trường học ở địa phương. Song song với thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan giao, chị Hoa tranh thủ buôn bán kiếm thêm thu nhập. Nhờ làm ăn có uy tín, công việc kinh doanh của chị ngày càng phát triển.
Chị cho hay: “Năm 2003, tôi mở cửa hàng điện thoại di động Hoa Nam chuyên cung ứng các sản phẩm điện thoại di động, linh kiện, phụ kiện điện thoại; mua bán sim, card và sửa chữa điện thoại. Hàng năm, cửa hàng đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng”. 
Chị Nguyễn Thị Hoa (bìa phải) giành giải thưởng “Người đẹp truyền thông” tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2020 (ảnh nhân vật cung cấp).
Chị Nguyễn Thị Hoa (bìa phải) giành giải thưởng “Người đẹp truyền thông” tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2020 (ảnh nhân vật cung cấp).
Có vốn trong tay, chị Hoa mở trang trại chăn nuôi bò thương phẩm. Hàng ngày, trang trại cung cấp 200-300 kg thịt bò sạch cho Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) mang lại doanh thu khoảng 400 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, chị còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác, tạo việc làm thường xuyên cho 9 lao động với mức tiền công từ 4 triệu đồng đến 7 triệu đồng/người/tháng. 
Mọi thứ đang suôn sẻ thì chị Hoa phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Chị trải qua những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời, có lúc tưởng như phải bỏ cuộc giữa chừng. Không muốn làm ảnh hưởng tới công việc cơ quan, chị xin nghỉ việc để tập trung chữa bệnh. 
Khi việc điều trị bệnh có kết quả khả quan, chị Hoa quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2020. Lý do là bởi chị vốn đam mê nghệ thuật, lại thấy cuộc thi này rất thú vị, có nhiều vòng thi để thể hiện năng khiếu của bản thân. Ngoài ra, đây cũng là dịp để chị giao lưu học hỏi các doanh nhân thành đạt trên cả nước, đồng thời, muốn lan tỏa đến mọi người thông điệp: Người phụ nữ nào cũng đẹp, khi hiểu và tự tin vào chính bản thân mình thì cuộc sống sẽ luôn hạnh phúc, tươi đẹp.
“Hơn hết, khi tham gia cuộc thi, tôi muốn quảng bá hình ảnh quê hương An Khê nói riêng, Gia Lai nói chung tới bạn bè toàn quốc”-chị Hoa bộc bạch.
Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ và sự chuyên nghiệp qua nhiều vòng thi, chị Hoa đã xuất sắc giành giải thưởng “Người đẹp truyền thông”. Với tấm lòng sẻ chia, sau cuộc thi, Người đẹp truyền thông Nguyễn Thị Hoa cùng bạn bè đã tặng 40 triệu đồng cho Mái ấm Bông Huệ (huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh).
Với tấm lòng thiện nguyện, hàng năm, chị Hoa dành khoảng 40-80 triệu đồng để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Ngoài ra, chị thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê. Trong những ngày dịch Covid-19 xảy ra, chị Hoa đã tặng 1.500 chiếc khẩu trang y tế và 2 tạ gạo nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo trên địa bàn thị xã An Khê.
Người đẹp Truyền thông Nguyễn Thị Hoa (bìa trái) tặng gạo, khẩu trang cho những hộ khó khăn trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: An Phát
Chị Nguyễn Thị Hoa (bìa trái) tặng gạo, khẩu trang cho những hộ khó khăn trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: An Phát
Dịp Tết Tân Sửu, chị và những người bạn của mình lên kế hoạch tổ chức chương trình đón xuân cho người dân làng Đầm Khương (xã Tơ Tung, huyện Kbang) nhưng không thể thực hiện được do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, chương trình vẫn kịp chuyển 300 chiếc bánh chưng, nhu yếu phẩm và nhiều bánh kẹo tới tay bà con để họ có thêm điều kiện đón năm mới.
Chị Hoa cho biết: “Khi gặp những người có hoàn cảnh khó khăn, tôi rất thương. Thường thì tôi phối hợp với các địa phương nơi đến tổ chức hẳn một chương trình văn nghệ kết hợp tặng quà cho trẻ em, người nghèo. Như thế không những hỗ trợ về mặt vật chất mà còn đem lại niềm vui cho bà con”.
Ông Dương Thanh Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã An Khê-cho hay: Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2020 vừa gửi thông báo về việc chị Nguyễn Thị Hoa đạt giải “Người đẹp truyền thông”. Đây là niềm vinh dự cho phái đẹp của thị xã. Hy vọng chị Hoa phát huy kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa vai trò Người đẹp truyền thông, tiếp tục truyền cảm hứng cho những nữ doanh nhân nói riêng và phụ nữ nói chung, cống hiến sức mình vào sự phát triển của xã hội.
AN PHÁT-PHƯƠNG THANH

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.