Chư Sê: Hơn 19 tỷ đồng thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

 Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2020. Ảnh: Hồng Ngọc
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2020. Ảnh: Hồng Ngọc

Năm 2020, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động của các cấp Hội CTĐ trên địa bàn huyện Chư Sê. Tuy nhiên, Hội CTĐ các cấp đã thực hiện tốt công tác Hội và phong trào CTĐ tại địa phương.

Các cấp Hội CTĐ huyện Chư Sê đã vận động, tổ chức thăm và tặng quà với tổng trị giá hơn 19,4 tỷ đồng. Trong đó, riêng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” vận động được 4.850 suất quà với trị giá hơn 1,9 tỷ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo tinh thần “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các hoạt động cứu trợ xã hội cũng đã hỗ trợ 5.892 đối tượng với trị giá trên 2,1 tỷ đồng; tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện 2 đợt, tiếp nhận được 814 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, Hội CTĐ huyện Chư Sê tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác nhân đạo, từ thiện. Cùng với đó, Hội tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: tổ chức tốt đại hội Hội CTĐ các cấp huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức các phong trào, các cuộc vận động và xây dựng công trình nhân đạo; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2021 với các hoạt động thiết thực; tổ chức thực hiện đạt kết quả ngày hội hiến máu tình nguyện...

Dịp này, Hội CTĐ tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân; Hội CTĐ huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2020.

 

HỒNG NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.