Ayun Pa tổng kết Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận giai đoạn 2016-2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 29-3, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận trong tình hình mới giai đoạn 2016-2020. 
Hội nghị đánh giá, sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn thị xã đã phát huy tính hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc tham gia hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19... Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền trực tiếp thông qua sinh hoạt chi bộ, đến từng hộ dân, cụm loa truyền thanh cố định và lưu động, tổ dân vận, tổ tuyên truyền lưu động, nhóm Zalo.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, Ban chỉ đạo Đề án các xã, phường còn thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong Nhân dân, qua đó kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng quan tâm giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
quang cảnh hội nghị tổng kết đề án tuyên vận giai đoạn 2016 2020
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ksor H’Yuên
Hiện nay, 8/8 Đảng ủy xã, phường đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả Ban chỉ đạo Đề án với 75 thành viên tập trung tuyên truyền nhiều nội dung như: giáo dục truyền thống cách mạng, thông tin tình hình thời sự, gương người tốt-việc tốt, phòng-chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”… Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động. Tiêu biểu như xã Chư Băh với mô hình tuyên truyền bằng tiếng phổ thông và tiếng Jrai; phường Hòa Bình phát huy hiệu quả tổ tuyên truyền lưu động, in phát tờ rơi; xã Ia Sao huy động nhiều nguồn lực xã hội để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới… 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, trong đó tập trung chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện Đề án tại đơn vị. Về tồn tại, hạn chế, các đại biểu nhận định, năng lực trình độ, kỹ năng tuyên truyền, vận động của cán bộ, đảng viên còn hạn chế; đội ngũ cán bộ xã, phường tham gia Ban chỉ đạo Đề án chủ yếu kiêm nhiệm nên chất lượng, hiệu quả tuyên truyền chưa cao; công tác tuyên truyền, vận động còn mang tính hình thức, chủ yếu dựa trên văn bản của cấp trên, chưa thực sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân…
Tuy nhiên, nhờ có Đề án mà nhiệm vụ tuyên truyền, vận động tại cơ sở trở nên cụ thể, rõ ràng hơn, đặc biệt có nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia công tác tuyên giáo, dân vận tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, hiệu quả. Trên cơ sở đó, 8/8 xã, phường thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục duy trì triển khai Đề án trong giai đoạn tiếp theo.
KSOR H’YUÊN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.