Thưởng Tết ở Gia Lai: Mỗi cây mỗi hoa...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng nhiều doanh nghiệp ở Gia Lai vẫn cố gắng khắc phục khó khăn để hỗ trợ và thưởng Tết cho người lao động trong dịp Tết Tân Sửu.
Mức thưởng Tết giảm
Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, hầu hết doanh nghiệp trong tỉnh vẫn duy trì hỗ trợ và thưởng Tết cho người lao động (NLĐ). Tuy nhiên, mức thưởng ở các loại hình doanh nghiệp đều giảm so với năm 2020.
Mức thưởng Tết bình quân giảm nhiều nhất là 11,8% (2.007.000 đồng/2.274.000 đồng) ở loại hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như các công ty TNHH một thành viên cao su: Chư Sê, Chư Prông, Chư Păh và Mang Yang. Kế đến là loại hình doanh nghiệp dân doanh giảm 3,2% (4.643.000 đồng/4.795.000 đồng) như: Công ty TNHH Nhất Hưng Gia Lai, Công ty cổ phần Điện Gia Lai...  Mức thưởng Tết cao nhất với 82 triệu đồng cho cá nhân xuất sắc nhất thuộc về Công ty cổ phần Điện Gia Lai cũng giảm (thấp hơn năm trước 8 triệu đồng).
Ông Mai Thế Vinh-Giám đốc Công ty TNHH Nhất Hưng Gia Lai-cho hay: Năm 2020 là năm rất khó khăn với các doanh nghiệp chuyên gia công đồ gỗ xuất khẩu vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do thị trường thu hẹp, nhiều khách hàng truyền thống của Công ty phải giảm, giãn đơn hàng dẫn đến doanh nghiệp cũng phải giãn cách việc làm của người lao động.
“Dù khó khăn nhưng doanh nghiệp vẫn cố gắng thưởng Tết cho mỗi lao động trung bình nửa tháng lương. Người lao động gắn bó với doanh nghiệp cả năm. Vì thế, Công ty xác định thưởng ít hay nhiều thì vẫn phải có”-ông Vinh chia sẻ.
Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho công nhân nghèo. Ảnh: Đinh Yến
Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho công nhân nghèo. Ảnh: Đinh Yến
Năm nay, các doanh nghiệp cao su, cà phê, mía đường vẫn tiếp tục thực hiện thưởng Tết nhưng mức thưởng thấp. Một số doanh nghiệp cà phê thì không có thưởng. Doanh nghiệp ngành du lịch, hàng không đương nhiên không có thưởng Tết. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này đều cố gắng hỗ trợ Tết cho NLĐ với mức từ 300.000 đồng đến 2.000.000 đồng/người.
Chị Võ Thị Mỹ Duyên-công nhân Công ty TNHH Nhất Hưng Gia Lai-nói: “Tôi gắn bó với doanh nghiệp gần 3 năm. Chưa khi nào doanh nghiệp ít việc như năm 2020. Tết này, nếu doanh nghiệp thưởng cho NLĐ nửa tháng lương hay mấy trăm ngàn cũng tốt, vì nhiều bạn bè làm ở nơi khác do ít việc đã nghỉ làm cách đây cả tháng rồi”.
Đảm bảo hỗ trợ, thưởng Tết cho NLĐ
Là năm đầu tiên Luật Lao động quy định thưởng Tết Nguyên đán tùy vào mức thưởng, người sử dụng lao động có thể thưởng Tết cho NLĐ bằng hiện vật thay vì tiền. Chính vì thế, ngay từ đầu tháng 12-2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và NLĐ với phương châm tất cả đoàn viên và NLĐ đều có Tết.
Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn tập trung huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ. Việc tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, ưu tiên lựa chọn đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bão lũ, thiên tai, chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.
Ông Nguyễn Văn Nam-Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh-cho biết: “Trước Tết Tân Sửu 2021, chúng tôi có kế hoạch và chủ động tham gia với người sử dụng lao động công khai và giám sát thực hiện kế hoạch trả tiền lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác đảm bảo quyền lợi của đoàn viên và NLĐ. Bên cạnh đó, chúng tôi vận động các doanh nghiệp cố gắng đảm bảo tiền lương và thưởng Tết đầy đủ cho NLĐ”.
Còn ông Trương Tấn Công-Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Gia Khang thì thông tin: “Công ty có 120 người lao động. Hiện chúng tôi chưa thống nhất mức thưởng Tết cho NLĐ nhưng tinh thần chung là có thưởng và NLĐ được thưởng từ nửa tháng đến 1 tháng lương bình quân”.
Theo ông Phạm Trần Anh-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, tình hình kinh tế khó khăn nên mức thưởng Tết ở các doanh nghiệp đều giảm, chỉ có mức thưởng bình quân cao nhất ở loại hình doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước với mức bình quân 10,5 triệu đồng/người. Còn mức thưởng Tết ở một số cơ quan, đơn vị nhà nước vẫn giữ 1 tháng lương cơ bản và hỗ trợ Tết cho cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ bằng 1 phần quà.

Sở Tài chính vừa có Công văn số 147/STC-HCSN về việc hỗ trợ kinh phí Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 14-1-2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị thực hiện hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp khối Nhà nước, khối Đảng, đoàn thể và người đang hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan khối Đảng, tổ chức hành chính, hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập; mức hỗ trợ 200 ngàn đồng/người. Hỗ trợ bệnh nhân nằm điều trị tại các bệnh viện trong các ngày Tết; học viên cai nghiện tại Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh; các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh, Làng trẻ em SOS, chùa Bửu Châu, Nhà trẻ Cô nhi Sao Mai, Mái ấm Pao Lô An Khê; mỗi đối tượng 150 ngàn đồng/3 ngày Tết.

ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.