Tặng quà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và người dân xã Ia Nan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-9, Ban Liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan và tặng nhiều phần quà cho đơn vị cũng như người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Nan (huyện Đức Cơ).  

 Ông Đoàn Minh Phụng-Trưởng ban Liên lạc tặng quà cho đơn vị. Ảnh: Anh Huy

Ông Đoàn Minh Phụng (ở giữa) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan. Ảnh: Anh Huy

Trung tá Lê Đình Hòe-Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan đã thông tin đến các thành viên trong Ban Liên lạc về tình hình an ninh biên giới, an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, thời gian qua, đơn vị đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ tuyến biên giới dài 10 km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới,... thông qua nhiều phong trào, mô hình, hoạt động thiết thực.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đơn vị đã thành lập 5 chốt kiểm soát phòng-chống dịch tại các khu vực đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”, vừa giữ vững an ninh biên giới, vừa phòng-chống dịch Covid-19.

Ngay sau đó, các thành viên trong Ban Liên lạc đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang trực tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Thay mặt Ban Liên lạc, ông Đoàn Minh Phụng-Trưởng ban đã gửi lời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Ban Liên lạc đã trao 50 thùng mì tôm và 50 chai nước sát khuẩn cho đơn vị. Số còn lại gồm: 150 kg bột ngọt, 150 chai nước mắm, 150 kg muối I-ốt, 150 gói bột canh, 150 kg đường, 150 thùng mì tôm, 2.000 quyển vở học sinh, 100 chai nước sát khuẩn... Ban Liên lạc nhờ đơn vị lựa chọn và trao tận tay các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ neo đơn trên địa bàn.

Được biết, tổng giá trị của các phần quà là 25 triệu đồng; trong đó, Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại do các thành viên trong Ban Liên lạc đóng góp và vận động.

ANH HUY
 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.