Nhà trường chú trọng, nhiều phụ huynh và học sinh còn "hồn nhiên" vi phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bước vào năm học mới 2020-2021, công tác đảm bảo an toàn giao thông học đường được các trường trên địa bàn tỉnh chú trọng với nhiều giải pháp. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Gia Lai điện tử, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn “hồn nhiên” vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. 
 
5. Trường Tiểu học Anh hùng Núp (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) đã triển khai mô hình “Cổng trường an toàn”, phân công lực lượng đoàn viên đưa đón học sinh khi đến trường và ra về. Mô hình góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường, đảm bảo an toàn cho các em học sinh.
Trường Tiểu học Anh hùng Núp (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) đã triển khai mô hình “Cổng trường an toàn”, phân công lực lượng đoàn viên đưa đón học sinh khi đến trường và ra về. Mô hình góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường, đảm bảo an toàn cho các em học sinh.
 
7. Việc phổ biến kiến thức, kỹ năm tham gia giao thông an toàn cũng được Trường Tiểu học Anh hùng Núp (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) chú trọng lồng ghép các tiết học dạy chính khóa và hoạt động ngoại.
Việc phổ biến kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng được Trường Tiểu học Anh hùng Núp (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) chú trọng lồng ghép trong các tiết học dạy chính khóa và hoạt động ngoại khóa.
 
8. Nhằm nâng cao tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, Công ty Honda Việt Nam tổ chức chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP. Pleiku) năm học 2020-2021 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.
Nhằm nâng cao tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, Công ty Honda Việt Nam tổ chức chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP. Pleiku) năm học 2020-2021 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.
 
9. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông cho học sinh Trường Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông cho học sinh Trường Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai.
 
Nhiều phụ huynh đã chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông.
Nhiều phụ huynh đã chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông.
 
Nhiều điểm trường trên địa bàn TP. Pleiku vẫn còn tình trạng kẹt xe cục bộ vào thời điểm tan học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. (Ảnh chụp trước cổng Trường Tiểu học Cù Chính Lan, TP. Pleiku).
Nhiều điểm trường trên địa bàn TP. Pleiku vẫn còn tình trạng kẹt xe cục bộ vào thời điểm tan học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. (Ảnh chụp trước cổng Trường Tiểu học Cù Chính Lan, TP. Pleiku).
 
Học sinh chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển mô tô đến trường. (Ảnh chụp trên đường Lê Lợi, TP. Pleiku).
Học sinh chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển mô tô đến trường. (Ảnh chụp trên đường Lê Lợi, TP. Pleiku).
 
Nhiều phụ huynh “quên” đội mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy. (Ảnh chụp trên đường Nguyễn Thái Học, TP. Pleiku).
Nhiều phụ huynh “quên” đội mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy. (Ảnh chụp tại ngã tư Nguyễn Thái Học-Hùng Vương, TP. Pleiku).
 
Học sinh “hồn nhiên” đi xe đạp dàn hàng ngang trên đường. (Ảnh chụp trên đường Tô Vĩnh Diện, TP. Pleiku).
Học sinh “hồn nhiên” đi xe đạp dàn hàng ngang trên đường. (Ảnh chụp trên đường Tô Vĩnh Diện, TP. Pleiku).
ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.