Phú Thiện: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ còn vài ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra. Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan chuẩn bị điều kiện cần thiết, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, huyện Phú Thiện có 1 hội đồng thi đặt tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn với 537 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí 23 phòng thi và 1 điểm thi dự phòng tại Trường THCS Trần Quốc Toản.
Ông Nguyễn Ngọc Ngô-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện-cho biết: Để đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát kế hoạch, phương án phòng-chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh. Cùng với đó là yêu cầu các cơ sở photocopy, in ấn ký cam kết không tổ chức in sao và phát tán đề, bài giảng trong các ngày thi; các cơ sở cung cấp dịch vụ wifi xung quanh khu vực thi ngừng hoạt động trong thời gian thi. Công an huyện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Trung tâm Y tế huyện phun hóa chất tiêu độc khử trùng điểm thi, tăng cường giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) dọn vệ sinh trường lớp chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Vũ Chi
Học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) dọn vệ sinh trường lớp chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Vũ Chi
Đến nay, Trường THPT Trần Quốc Tuấn đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ kỳ thi. Để chủ động phòng-chống dịch Covid-19, nhà trường đã phân công giáo viên và học sinh dọn vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức phun hóa chất khử trùng toàn bộ phòng thi, phòng làm việc và khuôn viên rộng hơn 2.000 m2 của trường. Nhà trường cũng đã chuẩn bị 2 máy đo thân nhiệt và đảm bảo tất cả thí sinh được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Những thí sinh quên mang khẩu trang sẽ được lực lượng thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi phát bổ sung ngay tại cổng trường. Thầy Lê Tấn Trọng-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Trường THPT Trần Quốc Tuấn có 367 học sinh lớp 12 và 13 thí sinh tự do tham gia dự thi tốt nghiệp THPT. Nhà trường đã làm công tác tư tưởng đối với tất cả phụ huynh và học sinh nhằm giúp các em tự tin bước vào kỳ thi. “Nhiệm vụ quan trọng nhất của các em lúc này là tập trung ôn tập, không chủ quan trước dịch bệnh nhưng cũng không nên lo lắng, hoang mang. Hy vọng tất cả các em sẽ vượt qua kỳ thi với kết quả cao nhất”-thầy Trọng bày tỏ.
Các bạn đoàn viên tham gia tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi
Các bạn đoàn viên tham gia tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi
Do học sinh phải di chuyển quãng đường khá xa để tới địa điểm dự thi nên Trường THPT Võ Văn Kiệt đã mượn 4 phòng nghỉ và hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện để làm nơi nghỉ trưa cho toàn bộ 70 thí sinh. Các phòng nghỉ đều được dọn vệ sinh và phun hóa chất khử trùng. Nhà trường cũng liên hệ đặt trước suất ăn cho học sinh tại quán ăn có cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, Bí thư Đoàn trường và 1 thầy chủ nhiệm lớp 12 có mặt tại địa điểm thi để hỗ trợ các em khi cần thiết. Tất cả số điện thoại của thí sinh đều được lưu lại để liên lạc khi cần. Thầy Hoàng Nhu-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: “Nhằm động viên, khuyến khích học sinh, các thầy-cô giáo đã quyết định hỗ trợ mỗi em học sinh 1 bữa ăn với số tiền 30.000 đồng. Tâm lý học sinh đều rất thoải mái nhưng Ban Giám hiệu nhà trường vẫn nhắc nhở các em không chủ quan, lơ là, đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe để hoàn thành tốt  kỳ thi tốt nghiệp THPT”.
Em Phạm Thị Hồng Phương (lớp 12A4, Trường THPT Trần Quốc Tuấn) bày tỏ: “Để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT, em đã được thầy cô tổ chức ôn luyện đầy đủ kiến thức làm bài thi cũng như kỹ năng phòng-chống dịch bệnh. Chúng em được phổ biến đeo khẩu trang trong suốt quá trình dự thi, kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Em sẽ cố gắng làm bài thi để đạt kết quả cao nhất có thể”.
NGUYÊN HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.