Nhiều sĩ tử tự tin đạt 7-8 điểm môn Toán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phấn khởi, tự tin đạt điểm khá sau khi kết thúc môn Toán học đã giúp tinh thần nhiều thí sinh thoải mái để bước vào những môn thi tiếp theo của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 
Những thí sinh đầu tiên rời khỏi điểm thi Trường THPT Pleiku sau khi kết thúc môn Toán. Ảnh: Hồng Thi
Những thí sinh đầu tiên rời khỏi điểm thi Trường THPT Pleiku sau khi kết thúc môn Toán. Ảnh: Hồng Thi
Theo các thí sinh, đề Toán có sự sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó với tổng số 50 câu hỏi trắc nghiệm ở nhiều dạng khác nhau; trong đó, 25-30 câu đầu thí sinh học lực trung bình có thể hoàn thành tốt, 10 câu tiếp theo nằm ở mức độ tương đối khó và chỉ khoảng 5-10 câu cuối cùng kiến thức ở mức nâng cao.
Vui vẻ trao đổi đáp án sau khi kết thúc môn thi cùng nhóm bạn thân tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku), thí sinh Hoàng Như Hậu nhận định: “Đề Toán không khó nhưng có sự phân hóa khá sâu ở 10 câu cuối. Nhóm của em bạn nào cũng tự tin đạt điểm 7 trở lên. Kết thúc ngày thi đầu tiên, chúng em cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái và sẵn sàng cho những môn thi tiếp theo”. 
Thí sinh, phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Chí Thanh phấn khởi sau ngày thi đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Giang
Thí sinh, phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Chí Thanh phấn khởi sau ngày thi đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Giang
Em Bùi Quang Tuấn-thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) vui mừng ôm chầm lấy mẹ v́ đă hoàn thành tốt môn thi Toán học. Ảnh: Ngọc Sang
Em Bùi Quang Tuấn-thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) vui mừng ôm chầm lấy mẹ v́ đă hoàn thành tốt môn thi Toán học. Ảnh: Ngọc Sang
Tương tự, cánh cổng trường vừa toang mở, em Bùi Quang Tuấn-thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) đã vui mừng chạy ra ôm chầm lấy mẹ. “Theo em, đề Toán năm nay nằm trong chương trình ôn tập của nhà trường nên các bạn không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình làm bài. Em làm được chắc chắn 48/50 câu, hy vọng sẽ đạt được điểm 9 ở bài thi này”-Tuấn bày tỏ.
Thí sinh điểm thi Trường THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ) trao đổi thông tin sau khi kết thúc môn Toán. Ảnh: Ngọc Minh
Thí sinh điểm thi Trường THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ) trao đổi thông tin sau khi kết thúc môn Toán. Ảnh: Ngọc Minh
Tuy học lực trung bình nhưng đề Toán cũng không làm khó thí sinh Vũ Hoài Thương-điểm thi Trường THCS và THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ). Thương cho hay, em tham gia kỳ thi tốt nghiệp chứ không đăng ký vào trường đại học nào nên trước khi thi, em chỉ mong mình làm bài không bị rơi vào điểm liệt. Tuy nhiên, thí sinh này đã rất vui khi mình đã hoàn thành được trên 70% bài thi.
Còn các thí sinh tự do tham gia kỳ thi năm nay thì cho rằng, với sự phân hóa của đề thi, bản thân không dễ để lấy điểm 9, 10 ở môn Toán. “Em hiện công tác tại Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đơn vị em có 17 bạn tham gia dự thi. Kết thúc môn Toán, đa phần các bạn đều làm được bài, riêng em thì chắc chắn được 65%. Đề thi tương tự đề tham khảo, thí sinh có thể đạt được số điểm trên trung bình nhưng để giành được điểm cao là tương đối khó”-thí sinh Đỗ Duy Quân-điểm thi Trường THPT Pleiku nhận định.
Thí sinh thuộc Quân đoàn 3 dự thi tốt nghiệp tại điểm Trường THPT Pleiku. Ảnh: Hồng Thi
Thí sinh thuộc Quân đoàn 3 dự thi tốt nghiệp tại điểm Trường THPT Pleiku. Ảnh: Hồng Thi
Hai chị em Kpah Blai (28 tuổi) và Siu H’Ngen (36 tuổi) là những thí sinh tự do lớn tuổi tại điểm thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Pah). Dù vất vả về nhiều mặt nhưng hai chị em vẫn quyết lấy cho được bằng tốt nghiệp THPT. “Vì gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên tụi mình không có điều kiện học tập. Sau khi kinh tế khá hơn, mình nghĩ ngay đến việc hoàn thành việc học còn dở dang. Đối với môn Toán, mình làm bài cũng tạm ổn vì khi ôn thi, thầy cô đã hướng dẫn kỹ cho mình kiến thức cơ bản”-chị Siu H’Ngen cho biết.
Hai chị em Kpah Blai (bên trái) và Siu H’Ngen là những thí sinh lớn tuổi tại điểm thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Pah). Ảnh: Ngọc Thu
Hai chị em Kpah Blai (bên trái) và Siu H’Ngen là những thí sinh lớn tuổi tại điểm thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Pah). Ảnh: Ngọc Thu
Các thí sinh hoàn thành môn thi Toán học tại điểm thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Pah) trong tâm trạng thoải mái. Ảnh: Ngọc Thu
Các thí sinh hoàn thành môn thi Toán học tại điểm thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Pah) trong tâm trạng thoải mái. Ảnh: Ngọc Thu
Tại điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện) có 27 thí sinh tự do. Kết thúc môn thi thứ 2, đa số các thí sinh ra khỏi phòng thi trong tâm trạng phấn khởi. Đề thi môn Toán được đánh giá vừa sức với tất cả thí sinh. Anh Siu Thoar tâm sự: “Do được ôn luyện bổ sung kiến thức ngay tại Trung tâm GDTX nên tôi làm bài tương đối tốt. Tôi thấy đề thi Toán chiều nay vừa sức với các thí sinh và tôi khá tự tin với bài làm của mình”.
Trời mưa to, nhiều phụ huynh ở huyện Phú Thiện đến các điểm thi sớm để đón con. Ảnh: Vũ Chi
Trời mưa to, nhiều phụ huynh ở huyện Phú Thiện đến các điểm thi sớm để đón con. Ảnh: Vũ Chi
Phân tích đề thi, thầy Lương Thế Hùng-Phó hiệu trưởng Trường THPT Anh Hùng Núp (huyện Kbang) đánh giá: “Đề Toán năm nay khá nhẹ nhàng vì bám sát chương trình học, cấu trúc đề giống đề tham khảo của Bộ GD-ĐT và đề thi thử của Sở GD-ĐT. Với đề này, học sinh trung bình có thể lấy điểm trên 5, học sinh khá dễ dàng đạt 7-8 điểm và nhiều học sinh giỏi sẽ đạt 9 điểm trở lên”. 
Theo ghi nhận của nhóm P.V, trong buổi thi chiều nay, công tác phòng dịch; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và tư vấn-tiếp sức mùa thi… vẫn được đảm bảo, triển khai hiệu quả.
 Tin từ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo), toàn tỉnh 13.288 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán. Tuy nhiên, chỉ có 13.223 thí sinh dự thi (vắng 65 thí sinh); không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.
 Các chiến sĩ công an tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) phát khẩu trang cho phụ huynh. Ảnh: Ngọc Sang
Các chiến sĩ công an tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) phát khẩu trang cho phụ huynh. Ảnh: Ngọc Sang
Ngày mai (10-8), các sĩ tử sẽ bước vào ngày thi cuối cùng với 2 bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) vào buổi sáng; môn Ngoại ngữ vào buổi chiều. Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến quý bạn đọc.
Trong buổi thi môn Toán, tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt (thị xã Ayun Pa) có 1 thí sinh bị bệnh viêm Amidal cấp và trào ngược dạ dày thực quản. Thí sinh được đội ngũ y tế xử lý tại điểm thi nhưng các triệu chứng đâu không giảm nên được chuyển đến Trung tâm Y tế thị xã điều trị, không thể tiếp tục dự thi môn Toán. Hiện tại thí sinh đã ổn định sức khỏe. Tại điểm thi Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê) có 2 học sinh bị rối loạn tiêu hóa và hạ can xi máu. Sau khi được bác sĩ cho dùng thuốc, 2 học sinh ổn định và tiếp tục làm bài thi.
Nhóm P.V

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.