Pleiku: Chăm lo đời sống người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thành phố Pleiku hiện có khoảng 19.000 người cao tuổi (NCT), trong đó có 15.960 hội viên sinh hoạt tại 175 chi hội trực thuộc 22 Hội NCT các xã, phường. Thời gian qua, các cấp Hội đã chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho NCT trên địa bàn.
Ông Lê Đình Chấp-Phó Trưởng ban đại diện Hội NCT TP. Pleiku-cho biết: Đến nay, có gần 2.000 NCT đủ điều kiện được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng (trong đó có 1.764 NCT từ 80 tuổi trở lên), gần 80% NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế... Đáng chú ý, trên 95% chi hội NCT đã xây dựng được nguồn quỹ với số tiền lên đến 7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các chi hội có thêm kinh phí để tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao sức yếu, tai nạn, đau ốm, bệnh tật...
Ông Rơ Mah Ayeo-Chi hội trưởng chi hội NCT làng Nhao (xã Ia Kênh) cho hay: “Nguồn quỹ của chi hội làng Nhao tuy không nhiều nhưng tình cảm tốt đẹp các cụ dành cho nhau không thiếu. Người cao tuổi trong chi hội thường nhắc nhau đoàn kết, sống gương mẫu, vui khỏe, giữ gìn văn hóa truyền thống ông cha, dạy bảo con cháu chăm chỉ học hành, tập trung làm ăn, không nghe theo lời kẻ xấu”. 
Hội nghị biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu và kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam. Ảnh: H.C
Hội nghị biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu và kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam. Ảnh: H.C
Từ năm 2015 đến nay, Hội NCT thành phố đã phối hợp rất tốt với MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc vận động các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí xóa 68 căn nhà tạm có NCT sinh sống; thành lập mới 17 câu lạc bộ, nâng tổng số câu lạc bộ NCT toàn thành phố lên 87; đầu tư làm mới 12 điểm sinh hoạt có trang bị dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, phù hợp để người NCT rèn luyện nâng cao sức khỏe... Bà Phan Thị Kim Phương-nguyên Chi hội trưởng chi hội NCT tổ 5 (phường Ia Kring) phấn khởi nói: “Người cao tuổi ở tổ 5 nói riêng cũng như những khu dân cư khác nói chung ngày càng được các cấp, các ngành, tổ chức quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần. Điều đó rất có ý nghĩa giúp các cụ sống vui, sống khỏe”.
Một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn là chương trình “Mắt sáng cho NCT” do các cấp Hội phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện. Kết quả, từ năm 2015 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế TP. Pleiku, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên và các trạm y tế xã, phường đã lập sổ theo dõi, khám sàng lọc, tư vấn miễn phí, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trên 7.000 lượt NCT. Ông Từ Văn An-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam kiêm Trưởng ban đại diện Hội NCT TP. Pleiku-cho biết: “Chăm sóc NCT là đạo lý, trách nhiệm, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể TP. Pleiku chứ không riêng tổ chức Hội NCT. Qua đó tạo điều kiện để NCT hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin, sống vui khỏe, hạnh phúc, thi đua thực hiện phong trào “Tuổi cao-gương sáng”, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu mạnh”.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.