Kbang: Biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kbang, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 khóa VIII (mở rộng) và biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm, giai đoạn 2015-2020 vào ngày 26-6.
5 năm qua, Hội LHPN huyện Kbang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực thực hiện công tác hội và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Kết quả thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đã hướng dẫn 358 gia đình thực hiện tiêu chí 3 sạch, di dời 953 chuồng gia súc, đào 7.478 hố rác, xây dựng 24.228m hàng rào xanh, 8.225m con đường hoa, thu gom hơn 10 tấn rác thải, xây dựng 1 mô hình “Tổ phụ nữ tự quản về môi trường”, thành lập 10 chi hội 5 không 3 sạch với 486 thành viên...; phong trào thi đua có 479 hội viên, phụ nữ được khen tặng danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” các cấp, trong đó có 14 chị đạt danh hiệu cấp tỉnh.
Hội LHPN huyện Kbang tặng giấy khen hội viên, phụ nữ điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020). Ảnh: An Phát
Hội LHPN huyện Kbang tặng giấy khen hội viên, phụ nữ điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020). Ảnh: An Phát
Tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội chủ động hướng dẫn cán bộ, hội viên chọn các hình thức làm theo trên các phương diện như: đổi mới cách làm việc, tác phong sinh hoạt, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với hoạt động từ thiện nhân đạo, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách…Đã xây dựng 14 mái ấm tình thương tặng 14 hội viên nghèo và sửa chữa 26 nhà bị hư hỏng, tổng giá trị trên 400 triệu đồng. Đặc biệt, thực hiện chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội phối hợp với các ngành tổ chức 21 lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây, chăn nuôi gia súc, gia cầm, mở 24 lớp dạy nghề cho 1.548 phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số; phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân trên 23,4 tỷ đồng cho hơn 800 lượt phụ nữ vay, tạo điều kiện giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Dịp này, Hội LHPN huyện Kbang tặng giấy khen 13 tập thể và 21 cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020); tặng giấy khen cho 2 tập thể thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 và 2 tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện tốt khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ” và khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu, đề xuất chính sách của các cấp Hội”.
An Phát 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.