Hội nghị điển hình tiên tiến nông dân thị xã Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-6, Hội Nông dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Hội giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Tới dự có đồng chí Chu Thị Thu Hường-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
Ông Đào Nhật Nam-Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ayun Pa trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Vũ Chi
Ông Đào Nhật Nam-Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ayun Pa trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Vũ Chi
5 năm qua, phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã thu hút đông đảo các hộ hội viên, nông dân tham gia. Bình quân hàng năm có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký phấn đấu, trong đó có 3.100 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (cấp tỉnh và Trung ương chiếm 5%, cấp thị xã chiếm 31% và cấp xã phường chiếm 64%) .
Các cấp Hội đã vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tạo việc làm tại chỗ cho hơn 350 lao động, 75 hộ nghèo được Hội Nông dân các cấp  hỗ trợ vốn 50,3 triệu đồng. Hội cũng phối hợp với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, phòng Kinh tế tổ chức dạy nghề cho 931 hội viên, trong đó dạy nghề có việc làm là 654 hội viên gồm các nghề: dệt thổ cẩm, sửa chữa điện, chăn nuôi, trồng trọt…
Trong 5 năm tới, Hội Nông dân thị xã Ayun Pa xác định tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo của đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo được coi là nhiệm vụ trọng tâm.
Nhân dịp này, 8 tập thể và 15 cá nhân được Hội Nông dân thị xã tặng giấy khen; 1 tập thể, 5 cá nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
                                                                                                                                                                                                        Vũ Chi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.