Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku lần thứ V

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 18-6, tại Hội trường UBND TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku giai đoạn 2015-2020; tổng kết phong trào thi đua 5 năm (2015-2020) và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương
5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku đã tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, thanh niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề hàng năm; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức TP. Pleiku thi đua thực hiện công sở văn hóa. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kết hợp giáo dục chính trị tư tưởng đến cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên nhân các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Nhiều tấm gương người tốt việc tốt trong phong trào và công tác Hội như: cuộc vận động “Mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, làm “Nhà tình thương Chữ thập đỏ”, chương trình “Ngân hàng bò”, phong trào “Thùng gạo tình thương chữ thập đỏ”...giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, người già neo đơn không có nơi nương tựa, trẻ em mồ côi... với 7.054 địa chỉ được khảo sát lập hồ sơ; hơn 250 đối tượng được các nhà hảo tâm giúp đỡ với tổng giá trị trong 5 năm qua trên 3 tỷ đồng. Khảo sát và lập hồ sơ 183 địa chỉ, trong đó 25 địa chỉ được 55 tổ chức và cá nhân đăng ký giúp đỡ thường xuyên với tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Mô hình “Thùng gạo tình thương Chữ thập đỏ” đặt tại các cơ sở xay xát với 36 thùng gạo đã tiếp nhận bình quân hàng năm từ 2 đến 4 tấn gạo để giúp đỡ các hộ ốm đau thường xuyên, các hộ có hoàn cảnh khó khăn... Ngoài ra, phong trào xây dựng “Nhà tình thương Chữ thập đỏ” cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn, neo đơn đã thực hiện được 20 căn nhà với tổng giá trị trên 1,2 tỷ đồng.
Giai đoạn 2020-2025 là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển chung của đất nước, do đó Hội Chữ thập đỏ thành phố đề ra nhiệm vụ huy động nguồn lực và sức mạnh nhân đạo trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái chăm lo giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên, thanh niên, tình nguyện viên về các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, điều lệ Hội, các phong trào do Hội triển khai. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực cán bộ, làm tốt công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng các chi hội địa bàn dân cư, chi hội trường học hoạt động chất lượng. Phấn đấu 85% cơ sở Hội đạt từ khá trở lên, không có hội cơ sở yếu kém...
Ông Nguyễn Văn Thủy-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP. Pleiku trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Ảnh: Hà Phương
Ông Nguyễn Văn Thủy-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP. Pleiku trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Ảnh: Hà Phương
Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân TP. Pleiku khen thưởng cho 8 tập thể và 8 cá nhân; Hội Chữ thập đỏ thành phố khen thưởng 17 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội giai đoạn 2015-2020.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.