Cựu chiến binh Chư Pưh: Chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh, từ năm 2010, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện đã triển khai nhiều biện pháp để chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn này đã chuyển biến tích cực.

 

Nhiều mô hình ý nghĩa

Cách đây 10 năm, tình hình an ninh chính trị ở làng Tai Per (xã Ia Hla), làng Plei Lao (thị trấn Nhơn Hòa) và làng Chư Bố 2 (xã Ia Phang) tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các thế lực thù địch móc nối, cấu kết với bọn phản động FULRO lưu vong để tuyên truyền xuyên tạc, kích động, lôi kéo một bộ phận người dân tộc thiểu số ở các làng này chống phá chính quyền, vượt biên sang Campuchia. Bên cạnh đó, tình hình an ninh nông thôn tại 3 làng cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như: mê tín dị đoan; tranh chấp đất đai; các loại tội phạm gia tăng…

  Nhiều hộ dân tại các làng trọng điểm đã thay đổi nếp nghĩ, tập trung phát triển kinh tế. Ảnh: T.D
Nhiều hộ dân tại các làng trọng điểm đã thay đổi nếp nghĩ, tập trung phát triển kinh tế. Ảnh: T.D



“Trước tình hình đó, năm 2010, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã phân công Hội CCB huyện phụ trách 3 làng trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự này. Nhận thức tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, chúng tôi đã chủ động thống nhất kế hoạch khảo sát với Thường trực Đảng ủy 2 xã và thị trấn Nhơn Hòa. Qua đó, Hội đã nắm được tình hình của từng làng; phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, củng cố hệ thống chính trị của 3 làng. Việc bầu trưởng thôn, các chi hội trưởng Phụ nữ, Nông dân, Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên… được xem là nhiệm vụ cấp thiết lúc bấy giờ”-ông Chu Xuân Toàn-Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Pưh-cho biết.

Ngay sau đó, Hội CCB huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện và nhân rộng “Chương trình 5 không” (không theo FULRO, không nghe lời kẻ xấu, không tham gia gây rối, biểu tình bạo loạn, không tiếp tế cho địch, không vượt biên trái phép) gắn với “Mô hình 4 không” (không vi phạm pháp luật, không gây tai nạn giao thông đường bộ, không nghiện ma túy, không mại dâm) tại các làng được giao phụ trách. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Thường trực Hội CCB huyện xây dựng và chỉ đạo thực hiện “Mô hình 8­+1” (8 cán bộ, hội viên CCB giúp đỡ 1 đối tượng lầm lỡ trở thành công dân tốt). Qua đó, Hội đã vận động được 79 đối tượng cốt cán FULRO và “Tin lành Đê ga” ở các làng trọng điểm hoàn lương; vận động 70 hộ với 355 khẩu tại làng Chư Bố 2 từ bỏ “Tin lành Đê ga” để trở lại sinh hoạt đạo Tin lành Việt Nam miền Nam.

Để thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, Hội CCB huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đồng thời phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: “Đến nay, tình hình an ninh trật tự ở các làng đã được giữ vững; nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không còn tình trạng gây rối trật tự và trốn ra rừng, vượt biên sang Campuchia. Đặc biệt, cả 3 làng hiện đều được công nhận làng văn hóa và được đưa ra khỏi danh sách làng trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự”.

Chuyển biến tích cực

Chứng kiến đổi thay của làng trong những năm qua, ông Rơ Mah Kra-Trưởng thôn Plei Lao không khỏi vui mừng. Ông chia sẻ: “Làng giờ đã thực sự khác so với hồi trước, không còn ai theo kẻ xấu nữa. Mọi người biết bảo ban nhau làm ăn, dạy dỗ con cháu học tập. Làng hiện có 124 hộ (chủ yếu là người Jrai), trong đó có trên 80% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Làng còn 20 hộ nghèo nên chúng tôi vẫn đang cố gắng vận động, hỗ trợ để họ nhanh chóng thoát nghèo”.

Ông Siu Blon-Chi hội trưởng chi hội CCB làng Chư Bố 2 cũng rất phấn khởi trước sự chuyển mình của làng. “Trước đây, nhiều người dân thiếu hiểu biết nên có ý định vượt biên, làm theo lời xúi giục của kẻ xấu, không chịu lao động. Nhưng hiện nay, họ đã hiểu ra và quay trở lại tập trung phát triển kinh tế gia đình”-ông Blon nói.

Để có được những chuyển biến tích cực ấy, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch, củng cố hệ thống chính trị tại 3 làng, Hội CCB huyện cũng chú trọng hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Cụ thể, Hội vận động người dân trồng lúa nước 2 vụ; phối hợp hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hội cũng xuất kinh phí 90 triệu đồng mua cây giống hỗ trợ người dân làng Chư Bố 2; xóa 4 nhà dột nát với tổng số tiền là 248 triệu đồng… Ngoài ra, trong thời gian phụ trách 3 làng, Hội đã phát hiện, bồi dưỡng 4 quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng.

“Để đảm bảo ổn định an ninh trật tự tại 3 làng sau khi đã thực hiện chuyển hóa thành công, Hội CCB huyện cùng các ban ngành, đoàn thể tiếp tục chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân; duy trì và nhân rộng các mô hình phòng-chống tội phạm; phát huy vai trò tích cực của nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”-Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Pưh cho biết thêm.

 TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.