Gia Lai hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-5, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức trực tuyến “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân-Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Trung ương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào đồng chủ trì buổi lễ. Điểm cầu Gia Lai, tham dự có đại diện lãnh đạo BHXH Gia Lai, Bưu điện tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.
Tháng 5 hàng năm được Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân  theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg. Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện được tổ chức theo 2 hình thức trực tuyến và tuyên truyền lưu động đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc nhằm tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. 
Ông Đoàn Ngô- Phó Giám đốc BHXH Gia Lai phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Như Nguyện
Ông Đoàn Ngô- Phó Giám đốc BHXH Gia Lai phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Như Nguyện
 
Sau lễ ra quân trực tuyến với điểm cầu Trung ương, BHXH tỉnh Gia Lai phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” tại tỉnh. Phát biểu tại lễ ra quân, ông Đoàn Ngô- Phó Giám đốc BHXH Gia Lai nhấn mạnh: Năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Tháng cao điểm vận động triển khai BHXH toàn dân. Triển khai trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền BHXH cũng gặp nhiều thách thức. Song với quyết tâm, chủ động phát triển mới đối tượng, Gia Lai nêu quyết tâm hoàn thành 50% chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện kế hoạch năm 2020 trong 6 tháng đầu năm nay.
Sau lễ ra quân, đội tuyên truyền đã tổ chức tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện
Sau lễ ra quân, đội tuyên truyền đã tổ chức tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện
Ngay sau lễ ra quân là chương trình tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề “Chính sách BHXH- điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”, nội dung tuyên truyền tập trung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh quyền và lợi ích của người tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài hình thức tuyên truyền lưu động, tỉnh Gia Lai còn sử dụng các hình thức tuyên truyền khác như treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động với nội dung thiết thực về chính sách BHXH, BHXH tự nguyện đến người dân.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.