Gia Lai: Các cơ sở giáo dục hưởng ứng Ngày sách Việt Nam phù hợp điều kiện dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai những hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả và phải phù hợp với tình hình cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19.
Phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà cũng là một hoạt động để hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trong điều kiện dịch bệnh. Ảnh: Mộc Trà
Phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà cũng là một hoạt động để hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trong điều kiện dịch bệnh. Ảnh: Mộc Trà
Theo đó, các hoạt động hưởng ứng cần tập trung vào những hoạt động chính: tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Ngày sách Việt Nam; phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học trong đơn vị; tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc sách, chọn sách phù hợp với tâm lý lứa tuổi và mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau theo tình hình thực tiễn; vận động, khuyến khích cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học tham gia câu lạc bộ đọc sách và sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube…) để tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ. 
Ngoài ra, các đơn vị cần khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà, đồng thời hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet tìm kiếm những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi; phát động, tổ chức phong trào, chương trình quyên góp sách hỗ trợ cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; các cuộc thi trực tuyến giới thiệu sách mới, sách hay; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học tham gia các hoạt động liên quan đến phát triển văn hóa đọc: Cuốn sách đầu tiên, Điểm sách hay, Đại sứ văn hóa đọc năm 2020…
Sở GD-ĐT cũng giới thiệu đến các đơn vị một số kho tài nguyên điện tử cho phép cộng đồng truy cập và khai thác như: Literacy Cloud, Scholastic, CommonSenses, LibriVox Free Audio Books, National Emergency Library, OpenStax… và đề nghị các cơ sở giáo dục giới thiệu, hướng dẫn cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học tìm kiếm, đọc trực tuyến hoặc đăng ký để tài về đọc phục vụ cho học tập, nghiên cứu và công việc.
Mộc Trà

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.