Tuổi cao gương sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Học tập và làm theo lời Bác chính là việc quý trọng nhân dân, thêm nhiều vốn sống, năng động làm việc, sống có trách nhiệm, biết chia sẻ, giúp đỡ người khác”-ông Lê Gia Đô-Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Yên Thế (TP. Pleiku) tự đúc kết về mình.
Sinh ra và lớn lên trên quê hương Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh), ngay từ nhỏ, ông Lê Gia Đô đã được giáo dục theo nếp nhà, sống với lý tưởng cách mạng, làm người có ích cho xã hội. Năm 20 tuổi, ông lên đường nhập ngũ và biên chế vào Trung đoàn 8, Sư đoàn 324, Quân đoàn 2. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, ông được tổ chức điều động vào làm cán bộ Binh đoàn 15. Trải qua 25 năm binh nghiệp, ông nghỉ chế độ hưu trí tại tổ 10, phường Yên Thế, TP. Pleiku. Về hưu nhưng thấy ông hoạt bát, nhiệt tình với các phong trào thi đua yêu nước, có uy tín nên tổ chức, nhân dân tín nhiệm bầu ông làm Chủ tịch Hội NCT kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Yên Thế. Nhận xét về ông, Phó Trưởng ban đại diện Hội NCT TP. Pleiku Lê Đình Chấp nói: “Ông Đô là người luôn sống lạc quan, yêu đời, bám sát cơ sở, nhiệt tình tham gia các phong trào, nói đi đôi với làm, rất có trách nhiệm”.
  Ông Lê Gia Đô. Ảnh: H.C
Ông Lê Gia Đô. Ảnh: H.C
Là thương binh nhưng ông Đô vẫn luôn tích cực làm việc. Ngoài thời gian làm việc tại trụ sở phường, ông còn tích cực tham gia sản xuất. Ông kể: Ngày 20-5-1972, khi giao chiến với địch ở tỉnh Quảng Trị thì bị một mảnh đạn pháo 105 ly trúng vào vai phải. Được đồng chí, đồng đội cứu chữa kịp thời, ông đã may mắn tai qua nạn khỏi. Thực hiện lời Bác Hồ dạy thương binh “Tàn nhưng không phế”, ông luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, làm việc và thường xuyên giúp đỡ bà con những gì có thể. 
Bằng thành công và kinh nghiệm vốn có, ông không nề hà hướng dẫn bà con cung cách làm ăn, chi tiêu hợp lý và xây dựng gia đình văn hóa. 134 hộ dân ở tổ 3 và tổ 10 (phường Yên Thế) nhờ ông tuyên truyền giải thích mà hiểu được nguồn gốc đất quốc phòng tại khu vực đồi Đức Mẹ; từ đó có những ý kiến, kiến nghị để Binh đoàn 15 giải quyết thấu tình đạt lý, không gây mất trật tự an ninh. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông luôn đi đầu vận động bà con các khu dân cư, nhất là thanh-thiếu niên giữ gìn vệ sinh cá nhân, gia đình, nơi công cộng góp phần phòng-chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe. “Nhờ có sự đóng góp của ông Đô mà bà con thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề tại địa phương, không để xảy ra khiếu kiện tập thể”-ông Huỳnh Văn Trung-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Thế-cho biết.
Ghi nhận những việc làm thiết thực của ông Đô, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho ông vì thành tích xuất sắc trong công tác NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở từ năm 2010 đến năm 2019; Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen trong phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng”. “Tôi không đặt nặng vấn đề khen thưởng, danh hiệu. Tuy nhiên, sự ghi nhận của tổ chức Hội, chính quyền chứng tỏ tôi còn có ích cho xã hội, tạo cho tôi thêm nhiều động lực để tiếp tục nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng Hội NCT và Hội Chữ thập đỏ cũng như phường Yên Thế thêm vững mạnh”-ông Đô vui vẻ nói.
Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.